Site icon MUC News

3 cựu cán bộ thú y Cần Thơ lãnh án vì tiếp tay cho thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi

3 cựu viên chức thú y ở Cần Thơ lãnh án vì cho heo bệnh, chết vào giết mổ. Tòa tuyên án 5 bị cáo ngày 04-9.

5 bị cáo tại phiên tòa nghe HĐXX tuyên án vụ cho heo bệnh, chết vào giết mổ (Ảnh minh họa: MUC)

Tòa án nhân dân khu vực 12 (Cần Thơ) tuyên án 5 bị cáo trong vụ cán bộ thú y đóng dấu kiểm soát cho thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi, để số thịt này được đưa ra chợ Vĩnh Viễn tiêu thụ.

Sáng 04/9/2026, Tòa án nhân dân khu vực 12 xét xử sơ thẩm 5 bị cáo. Lê Quốc Nhiên, cựu viên chức Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực XIII, lĩnh 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hai cựu đồng nghiệp của Nhiên là Phạm Hồng Phúc và Phan Ngọc Toại cùng nhận 1 năm tù về tội danh trên. Thị Hồng Cam bị phạt 3 năm tù và 50 triệu đồng, Lưu Văn Nam nhận 2 năm tù cùng 40 triệu đồng về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Cam và Nam là hai người trực tiếp đưa thịt heo bệnh ra bán tại chợ Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ.

Từ con heo nhiễm bệnh đến những chiếc dấu kiểm soát

Vụ án được phát hiện sau một cuộc kiểm tra đột xuất ngày 9/10/2025. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ kiểm tra cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ tại xã Vĩnh Viễn, phát hiện một con heo đã giết mổ, nặng 120kg, được đóng dấu kiểm soát và đang chờ vận chuyển đi tiêu thụ.

Test nhanh cho thấy mẫu thịt dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Từ đây, lực lượng chức năng kiểm tra hai sạp thịt tại chợ Vĩnh Viễn, thu giữ hơn 840kg thịt heo đã pha lóc để giám định. Có 10/12 mẫu dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Ngày 18/11/2025, Công an TP Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam Nhiên, Phúc và Toại. Đến giữa tháng 8/2026, vụ án tiếp tục được mở rộng, hai người trung gian trong đường dây mua bán heo bệnh là Cam và Nam cũng bị khởi tố.

Theo cáo trạng, ba viên chức thú y đã không thực hiện đúng quy trình kiểm soát giết mổ. Dù biết heo có dấu hiệu nhiễm bệnh, họ vẫn cho giết mổ và đóng dấu kiểm soát, tạo điều kiện để Cam và Nam đưa thịt ra thị trường.

Điểm đáng chú ý của vụ án nằm ở chính con dấu kiểm soát giết mổ. Công cụ vốn nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm lại trở thành “giấy thông hành” để thịt heo nhiễm bệnh lọt ra thị trường.

Lẽ ra heo nhiễm dịch tả châu Phi phải được xử lý ngay từ khâu kiểm soát, nhưng số thịt bệnh chỉ bị phát hiện sau một cuộc kiểm tra đột xuất của lực lượng công an.

Mức án dành cho các bị cáo cũng cho thấy trách nhiệm của những người thực thi công vụ được xem xét nghiêm khắc. Lê Quốc Nhiên nhận 5 năm tù, cao hơn mức án dành cho hai người trực tiếp đưa thịt bệnh ra bán.

Đáng chú ý, đây không phải vụ việc duy nhất được phát hiện tại Cần Thơ. Tháng 4/2026, ba người khác từng bị khởi tố vì đưa heo bệnh dịch tả châu Phi ra thị trường. Đến tháng 6, thêm bốn bị can bị xử lý với hành vi tương tự.

Việc liên tiếp phát hiện các vụ đưa heo bệnh ra thị trường trong cùng một năm đặt ra yêu cầu siết chặt hơn công tác kiểm soát giết mổ tại cơ sở, tránh để những con dấu vốn mang ý nghĩa bảo đảm an toàn trở thành kẽ hở cho thực phẩm không bảo đảm chất lượng lưu thông.

Nguyễn Lan (tổng hợp)