Diễn đàn thương mại Việt – Mỹ 2025 diễn ra ngày 10-12 tại Hà Nội, đánh dấu 30 năm hợp tác và mở ra giai đoạn mới khi Washington siết thuế quan, tạo thách thức lẫn cơ hội cho kinh tế Việt Nam.
- Cấm lợi dụng trí tuệ nhân tạo gây hại trẻ em
- Khủng hoảng xe điện Trung Quốc và cảnh báo an toàn pin trong giai đoạn mới
- Từ 1.1.2026, giám đốc sở GD-ĐT được quyền tuyển dụng, điều động giáo viên
Thách thức thuế quan và yêu cầu nâng cấp kinh tế
Quan hệ thương mại Việt – Mỹ bước vào thời điểm nhiều biến động lớn. Chính sách thuế mới của Mỹ tạo sức ép trực tiếp lên hàng xuất khẩu Việt Nam. Doanh nghiệp cần nhận diện rủi ro để kịp thời ứng phó. Đại diện Bộ Công Thương nhấn mạnh nguy cơ từ thuế đối ứng và các yêu cầu mới. Đây là vấn đề nhạy cảm và đòi hỏi hợp tác chặt chẽ hai phía. Các doanh nghiệp cần chuẩn bị sớm để giữ lợi thế cạnh tranh.
Nguyên Thứ trưởng Phạm Quang Vinh nhận định thuế quan là cách Mỹ tái thiết lập trật tự thương mại. Việt Nam chịu ảnh hưởng nhưng cũng có cơ hội nhìn lại cấu trúc kinh tế. Xuất khẩu sang Mỹ dựa nhiều vào khu vực FDI nên hàm lượng giá trị nội địa thấp. Việt Nam buộc phải nâng cấp năng lực sản xuất. Việc tăng nội địa hóa không thể áp đặt mà phải cải thiện chất lượng nền kinh tế. Đây là yêu cầu then chốt trong giai đoạn mới.
Doanh nghiệp Việt cần khẳng định năng lực và chuẩn mực mới
AmCham đánh giá Việt Nam vẫn đang làm tốt ở thị trường Mỹ. Nhiều tập đoàn lớn tiếp tục mở rộng chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Tuy vậy, doanh nghiệp Việt phải chú trọng quy tắc xuất xứ. Mỹ lo ngại hàng hóa chưa đáp ứng tiêu chuẩn nguồn gốc. Doanh nghiệp cần hiểu rõ chuỗi cung ứng của mình và có đủ hồ sơ chứng minh. Đây là điều kiện bắt buộc trong thương mại hiện đại.
Các nhà bán lẻ Mỹ tìm đối tác bền vững và cạnh tranh mạnh với nhiều nước. Việt Nam phải duy trì uy tín và nâng cao chuẩn sản xuất. AmCham cho rằng Việt Nam đã chứng minh vai trò đối tác dài hạn. Doanh nghiệp cần giữ vững vị thế này bằng minh bạch và ổn định.
Hiệp hội FDRA gửi kiến nghị đến Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị xem xét giảm thuế đối ứng với giày dép. Thuế cao làm tăng giá bán và ảnh hưởng người tiêu dùng Mỹ. Điều này khiến hàng Việt Nam mất lợi thế so với đối thủ. Ngành giày phải đáp ứng quy định về giá trị khu vực. Tỷ lệ nội địa hóa cao tạo áp lực lớn lên doanh nghiệp.
FDRA yêu cầu Mỹ gia hạn lộ trình chuyển đổi linh hoạt hơn. Tổ chức này đánh giá Việt Nam là đối tác bền vững và luôn sẵn sàng đối thoại. Mỹ vẫn là thị trường lớn và ổn định của giày dép Việt Nam. Hơn một nửa giày thể thao bán tại Mỹ được sản xuất tại Việt Nam. Xu hướng này sẽ tiếp tục duy trì nhiều năm tới.

