Ông C. – cựu chiến binh 75 tuổi – có mặt từ đêm trước nhưng vẫn lo lắng về việc mình có thuộc 5 nhóm người mua nhà ở xã hội được ưu tiên theo quy định hay không.
- Cảnh báo nguy hiểm khi đánh bắt mùa gió đông bắc: Một ngư dân mất tích trên sông Gianh
- Trung Quốc chi hơn 1,1 tỷ USD nhập khẩu tôm Việt Nam trong 10 tháng
- Thầy Nguyễn Bá Tư – Người truyền lửa cho học sinh chinh phục tri thức quốc tế
Ai được xét căn hộ trước khi bốc thăm nhà ở xã hội?
Tại dự án CT3 ở xã Thiên Lộc, cảnh xếp hàng kéo dài khiến nhiều người mệt mỏi. Ông C. phải ngồi nghỉ vì không còn đủ sức chen vào đám đông. Dù nhận số thứ tự tự phát là 77, ông hiểu con số ấy không đảm bảo gì. Điều ông quan tâm là chính sách nhà ở xã hội có đặt cựu chiến binh vào nhóm xét ưu tiên hay không.
Điều 79 Luật Nhà ở quy định 5 nhóm được hỗ trợ xét trước gồm người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người thuộc diện tái định cư theo hình thức mua hoặc thuê mua và nữ giới. Nếu một người đồng thời thuộc nhiều diện ưu tiên, họ sẽ được hưởng chính sách cao nhất.
Nghị định 100 nêu rõ quy tắc phân căn. Danh sách nhóm ưu tiên được lập theo thời điểm nộp hồ sơ. Căn hộ dành cho nhóm này được phân theo thứ tự danh sách. Khi quỹ căn ưu tiên hết, các đối tượng còn lại mới bước vào quy trình bốc thăm. Điều này giúp hạn chế tình trạng chen lấn, đồng thời tạo trật tự minh bạch.
Đối tượng được hỗ trợ nhà ở xã hội theo khung luật hiện hành
Điều 76 Luật Nhà ở xác định các nhóm đối tượng đủ điều kiện tham gia chính sách hỗ trợ. Người có công và thân nhân liệt sĩ là nhóm đặc biệt được ưu tiên cải thiện nhà ở theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công. Tiếp đó là hộ nghèo và cận nghèo ở nông thôn; hộ nghèo và cận nghèo tại vùng chịu ảnh hưởng thiên tai, biến đổi khí hậu hoặc khu vực đô thị.
Người thu nhập thấp, công nhân, lao động tại doanh nghiệp hay hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp cũng có mặt trong danh sách. Các lực lượng vũ trang gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, người làm công tác cơ yếu, công nhân công an, viên chức quốc phòng đang phục vụ được quyền tham gia. Bên cạnh đó là cán bộ, công chức, viên chức theo quy định pháp luật.
Những người phải trả lại nhà công vụ đúng quy định; hộ bị thu hồi đất chưa được bồi thường bằng nhà hoặc đất cũng thuộc diện xem xét. Danh sách kết thúc với học sinh, sinh viên cùng doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong khu công nghiệp. Tất cả tạo nên khung chính sách nhằm bảo đảm an sinh bền vững cho nhiều nhóm đối tượng.
Theo: Khai Mở

