Vĩnh Long: Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an, kiểm sát huyện Trà Ôn vì không xử lý hình sự tài xế gây tai nạn làm nữ sinh 14 tuổi tử vong.
- Thanh Hóa ngăn chặn vụ gần 40 thanh thiếu niên mang hung khí
- Uống nước nóng buổi sáng: Điều cần lưu ý từ thói quen
- 20 gian hàng Shopee bán thực phẩm giả, ba bị cáo lĩnh 46 năm tù
Theo kết luận điều tra, ngày 04/9/2024, Nguyễn Văn Bảo Trung, 34 tuổi, lái xe tải lấn làn trên tỉnh lộ 901, khiến em Nguyễn Ngọc Bảo Trân, 14 tuổi, ngã xe đạp điện và bị cán tử vong. Tổ khám nghiệm hiện trường ban đầu xác định lỗi hoàn toàn thuộc về tài xế.
Tuy nhiên, ông Lê Quốc Việt, khi đó là Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, đã trực tiếp chỉnh sửa hồ sơ, chuyển lỗi chính sang nạn nhân đã tử vong, dẫn đến quyết định không khởi tố vụ án.
Những cuộc gọi và quyết định không khởi tố
Cơ quan điều tra xác định ông Việt có quan hệ quen biết lâu năm với gia đình tài xế Trung. Riêng ngày xảy ra tai nạn, giữa ông Việt và người thân tài xế có 9 cuộc điện thoại; trong toàn bộ quá trình giải quyết vụ việc, con số này vượt 20 cuộc.
Gia đình tài xế thừa nhận đã nhờ ông Việt giúp đỡ “do tình cảm quen biết, không có tiền bạc”. Ông Nguyễn Hoàng Văn, khi đó là Trưởng Công an huyện Trà Ôn, dù biết hiện trường thể hiện lỗi hoàn toàn thuộc về Trung, vẫn ký quyết định không khởi tố vì lo ngại ảnh hưởng sự nghiệp của các con đang công tác trong ngành công an.
Ba cán bộ Viện KSND huyện Trà Ôn cũng biết hành vi của Trung có dấu hiệu cấu thành tội phạm nhưng không bảo lưu quan điểm, với lý do đã có văn bản chỉ đạo của liên ngành cấp tỉnh.
Gia đình nạn nhân nhiều lần khiếu nại nhưng đều bị bác. Ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc, cha của nữ sinh, trong lúc phẫn uất đã tìm đến nhà tài xế Trung, sau đó tự kết liễu đời mình.
Bi kịch này khiến Bộ Công an và Viện KSND tối cao thẩm tra lại toàn bộ hồ sơ, hủy quyết định không khởi tố trước đó, mở đường để vụ án được lật lại từ tháng 5/2025.
Vụ việc cho thấy khoảng cách giữa những gì hồ sơ ban đầu ghi nhận và quyết định xử lý sau đó. Tổ khám nghiệm xác định lỗi thuộc về tài xế, nhưng hồ sơ lại được chỉnh sửa theo hướng quy trách nhiệm cho nạn nhân đã tử vong.
Đáng chú ý, những người bị xác định có liên quan không bị cáo buộc nhận tiền từ gia đình tài xế. Kết luận điều tra nêu động cơ liên quan “tình cảm quen biết” và nỗi lo ảnh hưởng sự nghiệp của người thân trong ngành công an.
Đến ngày 04/8, tài xế Trung đã bị truy tố về tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Sáu cựu cán bộ vừa bị đề nghị truy tố về tội “không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” theo khoản 2 Điều 369 Bộ luật Hình sự.
Vụ án được xem xét lại sau khi quyết định không khởi tố trước đó bị hủy, gần hai năm kể từ ngày nữ sinh 14 tuổi tử vong trong vụ tai nạn trên tỉnh lộ 901.
Lê Toan (tổng hợp)

