Site icon MUC News

6 trẻ nhập viện vì chó cắn chỉ trong một tháng đầu hè

Bé trai nguy kịch vì bị chó nhà cắn vào mặt, cổ và ngực. Bác sĩ đưa ra cảnh báo khẩn giúp các gia đình phòng tránh tai nạn tương tự.

Bé trai được cấp cứu sau khi bị chó nhà tấn công gây nhiều vết thương nghiêm trọng. (Ảnh minh họa: MUC)

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa cấp cứu thành công một bé trai 42 tháng tuổi nguy kịch vì bị chính con chó nuôi trong nhà tấn công, nâng tổng số ca chó cắn phải nhập viện lên sáu trường hợp chỉ trong một tháng.

Vụ việc xảy ra khi bà nội vừa thả chó ra khỏi chuồng thì cháu bé chạy theo tìm, lập tức bị con vật lao vào cắn liên tiếp vào mặt và cổ. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ trong đêm đã giúp bệnh nhi qua cơn nguy kịch, nhưng sự việc một lần nữa cho thấy khoảng cách giữa niềm tin “chó nhà hiền lành” và thực tế nguy hiểm mà vật nuôi có thể gây ra bất cứ lúc nào.

Theo Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, bé trai nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, với vết thương bong lóc da cơ má trái kích thước khoảng 5x8cm và vết thương vùng cổ phải dài khoảng 3x8cm làm đứt mạch máu, máu chảy phun thành tia. Con chó nặng khoảng 25kg là vật nuôi trong chính gia đình cháu bé.

Bà Mai Thị Hiên, bà nội của bé trai, cho biết thời điểm xảy ra tai nạn bà vừa thả chó ra khỏi chuồng rồi xuống bếp, không lâu sau cháu bé chạy theo tìm thì bị chính con chó trong nhà tấn công. Cả gia đình phải dùng gậy xua đuổi con chó rồi lập tức đưa cháu đi cấp cứu.

Sau khi được sơ cứu tại cơ sở y tế tuyến dưới, bệnh nhi được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Các bác sĩ nhiều chuyên khoa đã hội chẩn, truyền máu và đưa bệnh nhi vào phòng mổ ngay trong đêm.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ với các kỹ thuật nối mạch máu, cầm máu và tạo hình vùng mặt, cổ. Nhờ sự phối hợp kịp thời của ê kíp điều trị, sức khỏe bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch và dần ổn định.

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết đây là một trong 6 trường hợp trẻ bị chó cắn phải nhập viện điều trị tại Khoa Răng Hàm Mặt chỉ trong tháng đầu mùa hè. Điểm chung của các ca bệnh là đều có tổn thương sâu, phức tạp ở vùng đầu, mặt, có nguy cơ đe dọa tính mạng và để lại di chứng nặng nề.

Các bác sĩ chỉ ra rằng nhiều gia đình vẫn tin chó nuôi trong nhà hiền lành, quen người nên chủ quan không xích hoặc nhốt cẩn thận. Nhưng thực tế cho thấy vật nuôi vẫn có thể bất ngờ tấn công khi bị kích động, hoảng sợ hoặc phản ứng theo bản năng, đặc biệt là với trẻ nhỏ — đúng như những gì vừa xảy ra với con chó vốn được xem là quen thuộc trong chính gia đình cháu bé.

Bác sĩ chuyên khoa I Vũ Văn Thoan, Phó Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, khuyến cáo khi bị chó cắn, người dân cần nhanh chóng rửa sạch vết thương dưới vòi nước chảy cùng xà phòng trong khoảng 10-15 phút, sau đó sát khuẩn đúng cách và đến ngay cơ sở y tế để tiêm vắc xin phòng dại cũng như huyết thanh kháng dại nếu có chỉ định. Người dân tuyệt đối không tự đắp lá, bôi thuốc nam vì có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và chậm trễ trong việc phòng bệnh dại.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo mỗi gia đình cần quản lý vật nuôi bằng cách xích, nhốt hoặc rọ mõm khi cần thiết, không thả rông chó, đồng thời luôn giám sát trẻ nhỏ khi tiếp xúc với vật nuôi để tránh những tai nạn tương tự.

Nguyễn Lan (tổng hợp)