Site icon MUC News

69 vi phạm phòng cháy chữa cháy ở Hà Nội bị phạt tiền cao hơn mức cả nước

69 vi phạm phòng cháy chữa cháy ở Hà Nội bị phạt tiền cao hơn mức cả nước

Cảnh sát khống chế vụ cháy ở Nhà máy Bia Hà Nội sáng 1/12/2025. (Ảnh: Chụp màn hình/Dân Trí)

Hà Nội chính thức áp dụng mức xử phạt cao hơn từ 1,2 đến 2 lần đối với 69 hành vi vi phạm phòng cháy chữa cháy, nhằm tăng tính răn đe, hạn chế tái phạm và giảm thiểu nguy cơ cháy nổ trên địa bàn Thủ đô.

Hà Nội ban hành quy định xử phạt PCCC nghiêm khắc hơn mức chung

HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 76/2025 quy định mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 27/11/2025, đánh dấu bước siết chặt quản lý an toàn cháy nổ tại địa phương có mật độ dân cư và công trình cao nhất cả nước.

Theo nghị quyết này, có 69 hành vi vi phạm PCCC tại Hà Nội bị áp dụng mức phạt cao hơn từ 1,2 đến 2 lần so với khung xử phạt chung quy định tại Nghị định 106/2025 của Chính phủ. Tuy nhiên, mức phạt vẫn đảm bảo không vượt quá giới hạn được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Các hành vi không được liệt kê trong Nghị quyết 76/2025 vẫn sẽ tiếp tục áp dụng theo Nghị định 106. Việc điều chỉnh tăng mức xử phạt được đánh giá là cần thiết trong bối cảnh số vụ cháy, nổ tại Hà Nội vẫn ở mức cao, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Nâng mức phạt với các vi phạm phổ biến để tăng ý thức phòng ngừa

Trong số 69 hành vi vi phạm, Hà Nội áp dụng mức phạt tăng trung bình 1,5 lần đối với 30 hành vi phổ biến, có thể khắc phục trong thời gian ngắn nhưng thường xuyên tái diễn. Đây là nhóm vi phạm không mang tính đặc biệt nghiêm trọng song có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công tác phòng cháy.

Điển hình như các hành vi không tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức PCCC; không thành lập Đội PCCC cơ sở; không tổ chức tập huấn nghiệp vụ định kỳ; hoặc không duy trì hoạt động của phương tiện, thiết bị PCCC theo quy định. Việc nâng mức xử phạt nhằm chấm dứt tình trạng “chấp nhận nộp phạt để tiếp tục vi phạm”.

Cụ thể, hành vi không tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC có thể bị phạt từ 1,5 đến 4,5 triệu đồng; không tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC hằng năm bị phạt từ 6 đến 9 triệu đồng. Các mức phạt này được kỳ vọng sẽ nâng cao ý thức trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong công tác phòng ngừa cháy nổ.

Vi phạm nghiêm trọng có thể bị phạt đến 100 triệu đồng

Đối với 34 hành vi vi phạm nghiêm trọng, Hà Nội áp dụng mức xử phạt tối đa gấp 2 lần so với quy định chung. Đặc biệt, 39 hành vi có tính chất cố ý, tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp gây cháy, nổ hoặc làm gia tăng hậu quả khi xảy ra sự cố sẽ bị xử phạt đến mức tối đa: 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức.

Những hành vi này bao gồm: hàn, cắt kim loại không có biện pháp PCCC; tàng trữ trái phép chất, hàng hóa nguy hiểm cháy nổ; cản trở lực lượng chữa cháy; không báo cháy kịp thời; hoán cải phương tiện giao thông thuộc diện phải thẩm duyệt PCCC khi chưa được cơ quan chức năng chấp thuận.

Thống kê cho thấy, từ năm 2022 đến nay, Hà Nội đã phát hiện hơn 273.600 tồn tại, vi phạm về PCCC, xử phạt trên 170 tỷ đồng và đình chỉ hàng nghìn cơ sở. Cùng thời gian này, địa bàn xảy ra hơn 3.400 vụ cháy, nổ khiến 146 người tử vong. Đây là thực tế buộc thành phố phải áp dụng các biện pháp mạnh nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Theo: Dân Trí