Ngày 30/9, Hà Nội hứng trận mưa cực lớn, nhiều nơi ghi nhận trên 500mm, vượt xa công suất hệ thống thoát nước, khiến 116 điểm úng ngập trên toàn thành phố.
- Á hậu Hà Linh nhận án 18 năm tù vì lừa đảo đất nền
- Nước ngập ngang mái nhà ở Nghệ An, hàng nghìn hộ dân sơ tán khẩn cấp
- Động đất ở Cebu khiến 20 người thiệt mạng
Mưa cực lớn vượt ngưỡng thiết kế hệ thống thoát nước
Theo ông Trịnh Ngọc Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, chỉ trong gần một ngày, nhiều khu vực Thủ đô ghi nhận lượng mưa 300-400mm, cá biệt có nơi vượt 500mm. Trong khi đó, hệ thống thoát nước của Hà Nội chỉ được thiết kế để chịu tối đa khoảng 310mm trong hai ngày.
“Trận mưa 30/9 có cường độ cực đoan, vượt xa khả năng thiết kế. Bên cạnh đó, hồ điều hòa chưa được cải tạo đồng bộ, kênh mương hạn chế, hạ tầng thoát nước chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa nên việc tiêu thoát chậm”, ông Sơn phân tích.
Cùng quan điểm, ông Nguyễn Duy Du – Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai Hà Nội – cho biết mưa lớn không chỉ gây ngập nội thành mà còn đe dọa úng ngập lúa, hoa màu ngoại thành. Tuy nhiên, nhờ cảnh báo sớm, thiệt hại nông nghiệp được hạn chế.
7 nguyên nhân chính gây úng ngập diện rộng ở Hà Nội
Ông Lê Văn Du, Trưởng phòng Cấp thoát nước (Sở Xây dựng Hà Nội), cho biết đến chiều 30/9, toàn thành phố ghi nhận 116 điểm ngập úng. Ông nêu rõ 7 nguyên nhân chính:
- Mưa lớn vượt công suất thiết kế: Lượng mưa gấp 1,3–1,7 lần khả năng chịu tải, như Ô Chợ Dừa 527mm, Hai Bà Trưng 407mm.
- Nước dồn về vùng trũng: Hệ thống quá tải khiến nước tràn mặt đường, tập trung ở các điểm thấp.
- Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10: Nước sông ngoại thành dâng cao, cản trở tiêu thoát tự nhiên.
- Công trình tiêu thoát nông nghiệp chưa phù hợp đô thị: Khi hỗ trợ thoát nước đô thị, hiệu quả hạn chế.
- Hệ thống thoát nước chưa đồng bộ: Nhiều dự án đầu mối; hồ điều hòa; trạm bơm chậm tiến độ, công suất hiện tại chỉ đạt 20% quy hoạch.
- Đô thị mới thiếu kết nối hạ tầng: Cao độ nền không đồng bộ; hệ thống cục bộ dễ gây ngập khi mưa lớn.
- Thiếu hạ tầng dọc quốc l; tỉnh lộ: Công trình xây dựng cao hơn mặt đường khiến nước dồn, gây ngập cục bộ.
Giải pháp dài hạn cho Thủ đô
Theo Sở Xây dựng, Hà Nội đã có Quy hoạch cao độ nền thoát nước đến năm 2045; tầm nhìn 2065 nhằm ứng phó biến đổi khí hậu với các trận mưa cực đoan hơn 310mm/2 ngày.
Trong thời gian tới, thành phố sẽ:
- Đẩy nhanh xây dựng các công trình đầu mối thoát nước theo quy hoạch.
- Xác định giải pháp thoát nước từng khu vực phù hợp địa hình và hiện trạng.
- Bổ sung các công trình chứa nước mưa tại dự án mới; để tái sử dụng và điều tiết giảm ngập.
- Hoàn thiện trạm bơm Yên Nghĩa, Liên Mạc cùng các kênh dẫn, hồ điều hòa.
Giới chuyên gia nhận định, chỉ khi triển khai đồng bộ các giải pháp từ quy hoạch; hạ tầng đến vận hành; Hà Nội mới có thể giảm thiểu tình trạng úng ngập đô thị trong những trận mưa cực đoan sắp tới.
Theo: Dân Trí