Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết khoảng 80 công dân nước; này đã mất liên lạc sau khi đến Campuchia trong 8 tháng đầu năm 2025. Nhiều người bị nghi bị giam giữ hoặc buộc tham gia; các trung tâm lừa đảo trực tuyến.
- Thể thao Việt Nam ghi dấu ấn bằng các kỷ lục thế giới
- Hai thanh niên gây 7 vụ cướp giật ở Hải Phòng
- “Bác sĩ” dùng bằng giả khám cho hơn 4.500 lượt bệnh nhân ở Cà Mau
Hơn 300 đơn trình báo về các đường dây lừa đảo
Theo quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc; từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, đại sứ quán Hàn Quốc tại Campuchia; đã tiếp nhận hơn 330 đơn trình báo liên quan đến các đường dây tội phạm xuyên quốc gia; chuyên bắt cóc, ép buộc lao động và lừa đảo trực tuyến. Phần lớn vụ việc đã được đóng hồ sơ sau khi cảnh sát Campuchia ;truy bắt thủ phạm hoặc nạn nhân tự giải thoát. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 80 trường hợp chưa xác định được tình trạng an toàn.
Các nhân chứng và người sống sót kể rằng những kẻ môi giới thường; dụ dỗ nạn nhân bằng công việc phiên dịch; nhập dữ liệu, quản lý mạng xã hội với mức lương hấp dẫn và hỗ trợ chi phí đi lại. Khi đến nơi, họ bị nhốt trong khu phức hợp kín, bị ép tham gia lừa đảo qua mạng; hoặc tống tiền người nước ngoài. Năm 2024, Hàn Quốc ghi nhận 221 vụ bắt cóc hoặc giam giữ công dân tại Campuchia; tăng gấp 10 lần so với năm 2023 – theo nghị sĩ Yoon Hu-duk.
Một số người Hàn tham gia đường dây lừa đảo
Giới chức Campuchia cho biết không phải tất cả người Hàn mất tích đều là nạn nhân. Nhiều trường hợp bị bắt vì tự nguyện tham gia hoạt động lừa đảo. Trong hai đợt truy quét vào tháng 7 và tháng 9; 90 công dân Hàn Quốc bị bắt giữ, trong đó khoảng 60 người vẫn đang bị giam tại Campuchia; số còn lại đã được trục xuất về nước. Seoul đang đàm phán với Phnom Penh; để đẩy nhanh tiến trình hồi hương, đồng thời điều tra trách nhiệm; hình sự đối với các cá nhân liên quan.
Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc; thừa nhận việc hợp tác điều tra với Campuchia còn hạn chế; khiến công tác truy tìm gặp nhiều khó khăn. Ngày 14/10, Tổng thống Lee Jae-myung yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện mọi biện pháp; cần thiết để bảo đảm an toàn cho công dân; đồng thời cử đoàn phản ứng khẩn cấp do Thứ trưởng Ngoại giao dẫn đầu sang Campuchia trong ngày 15/10. Chính phủ Hàn Quốc cũng cân nhắc nâng mức cảnh báo du lịch; đối với Campuchia và xem xét sử dụng viện trợ; phát triển chính thức như một đòn bẩy ngoại giao nhằm buộc Phnom Penh; hợp tác mạnh mẽ hơn trong các vụ điều tra.
Nguy cơ tội phạm mạng lan rộng ở Đông Nam Á
Theo chuyên gia an ninh mạng Hàn Quốc; Campuchia, Lào và Myanmar đang trở thành “điểm nóng” của các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia. Nạn nhân không chỉ là người Hàn mà còn có công dân Trung Quốc; Nhật Bản, Đài Loan và Việt Nam. Tình trạng này phản ánh nguy cơ lan rộng của tội phạm công nghệ cao; đòi hỏi sự phối hợp khu vực trong điều tra, chia sẻ dữ liệu và hỗ trợ nạn nhân.
Theo: VnExpress