Site icon MUC News

9 người thiệt mạng, 16 người mất tích sau vụ nổ máy bay chở hàng tại Mỹ

Hiện trường vụ nổ máy bay UPS MD-11 tại sân bay quốc tế Louisville, bang Kentucky, bao trùm khói đen dày đặc chiều 4/11. (Ảnh: VnExpress)

Ít nhất 9 người đã chết và 16 người mất tích khi một chiếc máy bay chở hàng của hãng vận tải UPS phát nổ tại sân bay quốc tế Louisville, bang Kentucky (Mỹ) chiều 4/11.

Vụ việc gây cháy lớn, khiến chính quyền phải ban bố lệnh trú ẩn khẩn cấp trên diện rộng.

Hiện trường tan hoang sau vụ nổ kinh hoàng

Thị trưởng Louisville Craig Greenberg sáng 5/11 xác nhận lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 9 nạn nhân tại hiện trường, song cảnh báo con số có thể tăng vì 16 người vẫn đang mất tích. Ông cho biết công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do nhiều mảnh vỡ lớn còn nằm rải rác trong khu vực cháy.

Chiếc máy bay gặp nạn là McDonnell Douglas MD-11, thuộc hãng UPS, chở hàng từ Louisville đến Honolulu (Hawaii). Máy bay rơi xuống ngay sau khi cất cánh lúc 17h15 ngày 4/11, tạo ra tiếng nổ lớn và cột khói đen cao hàng chục mét.

Hình ảnh từ hãng Reuters cho thấy xác máy bay cháy rụi, khói vẫn âm ỉ bốc lên từ đống đổ nát tại sân bay.

Ngọn lửa lan rộng, hàng trăm lính cứu hỏa khẩn trương dập tắt

Do hành trình bay dài, máy bay được nạp đầy nhiên liệu, khiến vụ nổ gây ra đám cháy dữ dội, lan sang khu vực lân cận, bao gồm một trung tâm tái chế lớn. Hơn 10 đơn vị cứu hỏa đã được điều động, phối hợp cùng 100 nhân viên cứu hộ khống chế ngọn lửa suốt hơn 6 tiếng trước khi dập tắt hoàn toàn vào 23h cùng ngày.

Chính quyền thành phố đã ban bố lệnh trú ẩn trong phạm vi 8 km quanh sân bay, sau đó mở rộng ra phía bắc tới sông Ohio, rồi thu hẹp lại bán kính 1,6 km khi tình hình được kiểm soát. Toàn bộ trường học tại hạt Jefferson tạm thời đóng cửa trong ngày 5/11 để đảm bảo an toàn.

MD-11 – dòng máy bay vận tải lớn, chứa lượng nhiên liệu khổng lồ

Dòng máy bay MD-11 được thiết kế bởi McDonnell Douglas và sau này thuộc Boeing, từng là máy bay chở khách thân rộng phổ biến khi ra mắt năm 1990, trước khi chuyển đổi sang mục đích vận tải.

Theo Boeing, MD-11 có khối lượng cất cánh tối đa 286 tấn, trong đó 117 tấn là nhiên liệu – yếu tố khiến hậu quả vụ nổ tại Louisville trở nên đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đã cử nhóm điều tra tới hiện trường để làm rõ nguyên nhân tai nạn, trong khi công tác tìm kiếm và xác định danh tính nạn nhân vẫn đang được triển khai khẩn trương.

Theo: VnExpress