Một bé gái sinh ở tuần 23, nặng 640 gram, đã được cứu sống sau 97 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Hùng Vương, đánh dấu kỳ tích nuôi trẻ cực non.
- Lý do các hãng xe điện được miễn trừ trách nhiệm tái chế pin
- Gánh nặng thuế hộ nhỏ từ quán ăn đến tiệm tóc
- Miền Bắc rét sâu dưới 8°C
Hành trình hồi sức cho trẻ sinh ở “ngưỡng sự sống”
Bệnh viện Hùng Vương (TP HCM) vừa cho xuất viện bé gái sinh non ở tuần 23 sau 97 ngày điều trị. Khi chào đời đêm 21/8, bé tím tái, phản xạ yếu và suy hô hấp nặng. Đội ngũ bác sĩ đã lập tức hồi sức, giữ ấm và đặt nội khí quản để hỗ trợ phổi còn non yếu. Nhờ can thiệp kịp thời, các chỉ số sinh tồn của bé dần ổn định và được chuyển thẳng vào Khoa Hồi sức sơ sinh.
BS.CK2 Lê Anh Thi, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh, cho biết trẻ sinh ở tuần 23 được xếp vào nhóm cực non, đối mặt tỷ lệ sống rất thấp. Ở tuổi thai này, phổi thiếu surfactant, não dễ tổn thương và da mất nhiệt nhanh. Hệ miễn dịch gần như chưa hoàn thiện nên nguy cơ nhiễm trùng rất cao. Với cân nặng chỉ 640 gram, bé như “một hộp sữa nhỏ”, hoàn toàn không thể tự thích nghi ngoài tử cung.
Trong 55 ngày đầu, bé phải thở máy xâm lấn liên tục và được bơm surfactant để cải thiện trao đổi khí. Sau đó, bé chuyển sang thở hỗ trợ không xâm lấn thêm 18 ngày. Quá trình hồi sức cũng đối mặt nhiều biến cố như nhiễm trùng huyết, thiếu máu, rối loạn huyết áp và cần truyền máu, dùng kháng sinh mạnh cùng thuốc vận mạch.
Tăng trưởng kỳ diệu và dấu mốc xuất viện ngày thứ 97
Đến ngày 17/10, bé đạt 1.180 gram và đủ điều kiện chuyển sang Khoa Sơ sinh. Tại đây, bé vẫn xuất hiện những cơn tím nhẹ và thở co kéo, phải tiếp tục điều trị kháng sinh, theo dõi ngưng thở và tập vật lý trị liệu hô hấp để tăng sức cơ.
Bé được chăm sóc Kangaroo mỗi ngày nhằm ổn định thân nhiệt, nhịp thở và hỗ trợ phát triển thần kinh. Song song đó, bé được nuôi bằng sữa mẹ qua sonde, sau tập ăn muỗng và tiến tới tự bú – dấu hiệu cho thấy phản xạ đã phát triển đầy đủ.
Ngày 26/11, sau 97 ngày điều trị, bé đạt 1.745 gram và đủ điều kiện xuất viện. Các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương xem đây là thành tựu quan trọng, đánh dấu lần đầu tiên cơ sở nuôi thành công trẻ sinh cực non ở tuổi thai 23 tuần. Thành công này mở rộng khả năng cứu sống các trường hợp sơ sinh nguy cơ rất cao tại khu vực phía Nam.
Theo: ExKỳ tích y họcciter

