Ngày 25-1, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an mở rộng điều tra Nguyễn Thụy Saly cùng đồng phạm dùng AI ghép ảnh lãnh đạo để tạo uy tín giả, lừa chiếm đoạt 4 tỷ đồng tại TP HCM.
- Bắt 10 bị can, trong đó có 8 người Hàn Quốc, liên quan ma túy tại TP HCM
- Giảm xe sử dụng xăng, dầu trong các đô thị lớn
- Ăn uống ngày cận Tết thế nào để không quá tải gan, dạ dày?
AI ghép ảnh lãnh đạo để tạo vỏ bọc quyền lực
Theo điều tra, Nguyễn Thụy Saly, 38 tuổi, không có nghề nghiệp ổn định nhưng thường xuyên xây dựng hình ảnh giàu có, nhiều mối quan hệ cấp cao.
Saly tự nhận đang công tác tại Văn phòng Chính phủ và là cháu họ của một lãnh đạo cấp cao.
Để củng cố niềm tin, người này sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để ghép ảnh bản thân chụp chung với các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và doanh nhân lớn.
Những hình ảnh này được đăng công khai trên Facebook nhằm “thổi phồng quyền lực”, đánh lừa nạn nhân.
AI ghép ảnh lãnh đạo gắn với tâm lý muốn “lo lót”
Vụ việc xuất phát từ một chuyên án triệt phá đường dây mại dâm cao cấp tại Khánh Hòa. Vợ của người đàn ông 44 tuổi bị bắt giam trong vụ án này.
Lo lắng, ông tìm cách để vợ được tại ngoại. Thông qua Trương Chí Thành và Nguyễn Thị Thùy Dung, ông gặp Saly và Trần Thanh Danh.
Tin vào những lời hứa về khả năng “tác động”, nạn nhân đã nhiều lần chuyển tiền.
Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 4 tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền, nhóm của Saly không thực hiện được bất kỳ cam kết nào.
Nạn nhân chỉ nhận lại những lời hứa kéo dài.
Nhận thấy bị lừa, cuối tháng 12-2025, người đàn ông đã gửi đơn tố cáo đến C02.
Dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, lực lượng chức năng đã bắt giữ nhóm nghi can tại TP HCM.
C02 khẳng định không cá nhân nào có thể can thiệp trái phép vào hoạt động tố tụng. Người dân cần tuyệt đối cảnh giác trước các lời mời chào “chạy án”, bởi đây là hành vi lừa đảo.
Theo: Báo Khai Mở

