Site icon MUC News

Ai sẽ là người mở lời trước trước căng thẳng thương mại Mỹ – Trung?

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Osaka, Nhật Bản năm 2019 (Ảnh: Reuters)

Căng thẳng thương mại Mỹ – Trung vẫn chưa hạ nhiệt khi cả hai cường quốc kinh tế đều không nhượng bộ. Trong bối cảnh thuế quan ngày càng leo thang; câu hỏi ai sẽ là người khởi xướng đối thoại vẫn đang bỏ ngỏ.

Căng thẳng thương mại Mỹ – Trung leo thang nhưng đối thoại vẫn bế tắc

Ngày 17/4, Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi Mỹ chấm dứt các hành động “gây áp lực”; và yêu cầu được tôn trọng trong mọi cuộc đàm phán thương mại. Tuy nhiên, căng thẳng thương mại Mỹ – Trung hiện vẫn rơi vào thế giằng co; khi cả hai bên đều cho rằng đối phương phải chủ động mở lời trước.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tăng cường sức ép lên Trung Quốc thông qua việc áp dụng các mức thuế cao chưa từng có. Theo thông tin từ Nhà Trắng ngày 15/4, hàng hóa Trung Quốc đang chịu tổng mức thuế lên đến 245%. Tuy nhiên, phía Mỹ khẳng định đây không phải là thuế mới; mà là tổng hợp nhiều sắc thuế hiện hành: 125% thuế đối ứng, 20% liên quan đến fentanyl; và 7,5% đến 100% theo Mục 301 được áp dụng từ năm 2019.

Trung Quốc bác bỏ “Trò chơi thuế quan”

Trung Quốc phản ứng quyết liệt trước mức thuế nói trên. Bộ Thương mại nước này gọi đây là “trò chơi số liệu thuế quan vô nghĩa”; và cảnh báo sẽ “chiến đấu đến cùng” nếu các lợi ích quốc gia bị tổn hại. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, bà He Yongqian; khẳng định: “Việc đơn phương tăng thuế hoàn toàn do Mỹ khởi xướng”.

Từ đầu năm nay, sau khi ông Trump quay lại Nhà Trắng, Mỹ đã áp thuế 20% lên toàn bộ hàng hóa Trung Quốc. Sau nhiều động thái trả đũa qua lại, mức thuế đã tăng vọt lên 145%, trong khi Trung Quốc cũng đáp trả bằng thuế suất 125% với hàng hóa Mỹ.

Không giống một số quốc gia khác chọn đàm phán với Mỹ sau các biện pháp thuế đối ứng; Trung Quốc giữ vững lập trường: đối thoại chỉ có thể diễn ra nếu dựa trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Mỹ sẵn sàng đàm phán nhưng yêu cầu Trung Quốc chủ động

Ngày 15/4, Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Trump sẵn sàng đạt được một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc; nhưng nhấn mạnh rằng Bắc Kinh phải là bên chủ động. “Quả bóng đang ở trong sân của Trung Quốc. Chúng tôi không cần phải thỏa thuận với họ”, Thư ký báo chí Nhà Trắng tuyên bố.

Căng thẳng thương mại Mỹ – Trung do đó tiếp tục rơi vào thế bế tắc; khi cả hai bên đều chờ đợi đối phương nhượng bộ trước. Mỹ không cho thấy dấu hiệu hạ giọng, trong khi Trung Quốc giữ vững nguyên tắc đối thoại dựa trên sự công bằng.

Bắc Kinh để ngỏ đối thoại nhưng yêu cầu tôn trọng

Bên cạnh những tuyên bố cứng rắn, Trung Quốc vẫn để ngỏ khả năng đàm phán. Người phát ngôn Bộ Thương mại nước này nhấn mạnh: “Chúng tôi kêu gọi Mỹ lập tức chấm dứt các hành động gây áp lực, đồng thời giải quyết bất đồng thông qua đối thoại bình đẳng”.

Quan chức Trung Quốc cũng cho biết, Bắc Kinh vẫn duy trì liên lạc ở cấp làm việc với các đối tác Mỹ và sẵn sàng tham vấn kinh tế – thương mại khi điều kiện thích hợp. Bà kết luận bằng một câu tục ngữ sâu sắc: “Người buộc chuông thì phải là người tháo chuông”.

Căng thẳng thương mại Mỹ – Trung vẫn là một cuộc đấu chưa có hồi kết, trong đó cả hai bên đều theo đuổi lợi ích quốc gia nhưng chưa sẵn sàng mở lời. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và phụ thuộc lẫn nhau ngày càng sâu sắc, liệu bên nào sẽ phá vỡ bế tắc để hướng tới một thỏa thuận công bằng?

Theo: Dân trí