Site icon MUC News

Ấn Độ hoãn đàm phán thương mại với Mỹ vì biến động thuế quan

Ấn Độ hoãn đàm phán thương mại với Mỹ vì biến động thuế quan

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hứng nhiều chỉ trích vì thoả thuận thương mại dự kiến với Mỹ. (Ảnh: Chụp màn hình báo Cafef)

New Delhi quyết định tạm dừng phái đoàn sang Mỹ do những bất ổn từ phán quyết của Tòa án Tối cao và chính sách thuế mới của ông Donald Trump.

Đàm phán thương mại tạm dừng vì những bất ổn pháp lý tại Mỹ

Ấn Độ vừa quyết định hoãn kế hoạch cử một phái đoàn thương mại quan trọng tới Washington trong tuần này. Động thái này diễn ra ngay sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt trước đó. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh tình hình chính sách của Mỹ đang có nhiều biến động khó lường.

Theo nguồn tin từ Bộ Thương mại Ấn Độ, đây là một trong những phản ứng chính thức đầu tiên từ khu vực châu Á. Phản ứng này xuất hiện sau khi ông Trump đe dọa áp thuế 15% lên các đối tác thương mại để đáp trả tòa án. Hai bên đã thảo luận và thống nhất tạm hoãn chuyến công tác cho đến khi có thông tin rõ ràng hơn.

Sự bất định về chính sách thuế quan của Mỹ được xem là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự trì hoãn này. Hiện tại, phía Ấn Độ vẫn chưa xác định thời điểm cụ thể để nối lại các cuộc thảo luận trực tiếp tại Washington. Việc này phản ánh tâm lý thận trọng của New Delhi trước các thay đổi pháp lý đột ngột từ phía đối tác.

Thỏa thuận thương mại tỷ đô đứng trước nguy cơ phải đàm phán lại

Theo kế hoạch ban đầu, phái đoàn Ấn Độ dự kiến khởi hành vào ngày 22/02 để hoàn tất một thỏa thuận thương mại tạm thời. Thỏa thuận này hướng tới việc Mỹ giảm thuế cho hàng hóa Ấn Độ để đổi lấy việc New Delhi mua dầu từ Nga. Cụ thể, phía Mỹ từng cân nhắc hạ mức thuế 25% xuống còn khoảng 18% đối với một số mặt hàng.

Đổi lại, Ấn Độ cam kết chi 500 tỷ USD trong vòng 5 năm để mua các sản phẩm từ Mỹ. Danh mục hàng hóa bao gồm năng lượng, máy bay, linh kiện công nghệ và các loại kim loại quý. Tuy nhiên, các chính trị gia đối lập tại Ấn Độ đang gây sức ép lớn yêu cầu Chính phủ phải xem xét lại các điều khoản.

Đảng Quốc đại đối lập nghi ngờ tính hiệu quả của thỏa thuận khi các phán quyết của tòa án Mỹ gây ra quá nhiều xáo trộn. Bộ Thương mại Ấn Độ cho biết họ đang tích cực nghiên cứu tác động của tình hình mới đối với lợi ích quốc gia. Hy vọng triển khai thỏa thuận vào tháng 4 tới hiện đang đối mặt với nhiều thách thức đáng kể.

Theo: Cafef