Công an An Giang khởi tố 4 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 2 người liên quan vụ xô xát tại quán cà phê Vĩnh An, khiến nạn nhân bị thương 2%
- Ngừng oán trách, cuộc đời tự nhiên sẽ thông thuận hơn
- Nam Trung Bộ hứng mưa lũ vượt kỷ lục 50 năm, khí tượng cảnh báo cực đoan
- Không khí lạnh tăng cường: Miền Bắc rét khô, Hà Nội xuống 13°C
Chi tiết vụ xô xát tại quán cà phê Vĩnh An
Vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 31/8 tại quán N, ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, tỉnh An Giang. Nhóm thanh thiếu niên gồm Lê Quốc Phong (SN 2009), Lưu Phước Sang (SN 2005), Lê Ngọc Sơn (SN 2009) và Huỳnh Văn Khương (SN 2007) sau khi nhậu xong đã đến quán cà phê.
Tại đây, nhóm này xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Bình An (SN 2009) đang ngồi cùng Phạm Hòa Long (SN 2009).
Mâu thuẫn nhanh chóng leo thang thành xô xát, khiến nạn nhân An bị thương. An được đưa đến Bệnh viện Đa khoa An Giang cấp cứu, tỷ lệ thương tật được xác định là 2%. Vụ việc gây hoang mang cho cộng đồng và khiến cơ quan chức năng vào cuộc khẩn trương.
Cơ quan công an vào cuộc xử lý
Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Vĩnh An phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành điều tra vụ việc. Qua làm việc, các đối tượng liên quan đều thừa nhận hành vi đánh nạn nhân.
Ngày 23/11, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 người gồm:
- Lê Ngọc Thái (SN 2006)
- Lưu Phước Sang (SN 2005)
- Nguyễn Ngọc Nghĩa (SN 2004)
- Phan Thanh Hải (SN 2005)
Hai người còn lại là Lê Ngọc Sơn (SN 2009) và Lê Quốc Phong (SN 2009) bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Hành động này nhằm đảm bảo tiến trình điều tra, đồng thời răn đe các hành vi bạo lực trong thanh thiếu niên.
Hậu quả và khuyến cáo
Vụ xô xát tại quán cà phê Vĩnh An khiến nạn nhân bị thương nhẹ nhưng để lại hậu quả tâm lý. Cơ quan công an An Giang khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quản lý chặt chẽ, hướng dẫn con em tránh xa rượu bia và bạo lực.
Việc xử lý nghiêm hành vi cố ý gây thương tích, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
Việc này cũng là lời cảnh báo về những hệ lụy từ xung đột cá nhân nơi công cộng, đồng thời nhấn mạnh vai trò của chính quyền địa phương trong phòng ngừa các vụ bạo lực.
Theo: Vietnamdaily

