An toàn bức xạ hạt nhân được Bộ Khoa học và Công nghệ chuẩn hóa với 39 thủ tục mới; thay thế nhiều quy định cũ; phù hợp giai đoạn mới
- Thị trường tài chính Mỹ chao đảo vì căng thẳng thuế quan liên quan đến Greenland
- Gió mạnh; sóng lớn bao trùm nhiều vùng biển; tàu thuyền đối mặt rủi ro cao
- Trẻ cắn móng tay nguy hiểm: Bé 5 tuổi phải phẫu thuật vì nhiễm trùng
Chuẩn hóa quản lý an toàn bức xạ hạt nhân; từ trung ương đến địa phương
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố 39 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực an toàn bức xạ hạt nhâ; đồng thời bãi bỏ nhiều thủ tục cũ. Danh mục mới gồm 33 thủ tục cấp trung ương và 6 thủ tục cấp địa phương; bao quát toàn bộ vòng đời hoạt động bức xạ.
Các thủ tục cấp trung ương do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân thực hiện. Nội dung tập trung vào cấp phép vận hành máy gia tốc; thiết bị xạ trị; thiết bị chiếu xạ khử trùng, cũng như sử dụng; sản xuất và chế biến chất phóng xạ.
Ngoài ra, Bộ ban hành thủ tục quản lý nhập khẩu, xuất khẩu, đóng gói, vận chuyển và quá cảnh nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân. Hoạt động xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ và nguồn đã qua sử dụng được đưa vào nhóm quản lý thống nhất.
An toàn bức xạ hạt nhân gắn với y tế và chiến lược điện hạt nhân
Ở cấp tỉnh; các thủ tục mới tập trung chủ yếu trong lĩnh vực y tế. UBND cấp tỉnh được giao tiếp nhận khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán; PET/CT; cấp mới và gia hạn giấy phép sử dụng; cũng như cấp chứng chỉ cho người phụ trách an toàn.
Song song với việc ban hành thủ tục mới; Bộ Khoa học và Công nghệ bãi bỏ 37 thủ tục cấp trung ương và 14 thủ tục cấp địa phương. Các thủ tục bị loại bỏ chủ yếu là cấp phép riêng lẻ cho từng công việc bức xạ; vốn không còn phù hợp thực tiễn.
Việc làm mới hệ thống thủ tục diễn ra trong bối cảnh lĩnh vực an toàn bức xạ hạt nhân được quan tâm ở cấp cao nhất. Tháng 9/2025, lãnh đạo Đảng và Chính phủ đã làm việc với Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam; nhấn mạnh yêu cầu “tự chủ chiến lược”.
Trước đó; Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi) được Quốc hội thông qua; xác định điện hạt nhân là chiến lược quốc gia. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định; khi tái khởi động điện hạt nhân; yêu cầu quản lý an toàn đã thay đổi căn bản và không có ngoại lệ.
Theo: Báo VnExpress

