Site icon MUC News

Án tù cho nhóm đối tượng sử dụng quan tài làm đạo cụ quảng bá tại TP HCM

Bị cáo Hồ Ngọc Tuấn trong phòng xử án của phiên tòa. (Ảnh: Chụp màn hình báo Tuổi Trẻ).

Tòa án TP HCM tuyên Hồ Ngọc Tuấn 33 tháng tù vì quảng cáo quần áo bằng quan tài tại chợ Bến Thành, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự địa phương.

Huy động nhóm người khiêng quan tài náo loạn khu vực chợ Bến Thành

Các bị cáo trong khu vực xét xử của tòa án. (Ảnh: Chụp màn hình báo Tuổi Trẻ).

Vụ việc bắt nguồn từ kế hoạch quảng bá thương hiệu thời trang “Never GG” do Hồ Ngọc Tuấn làm chủ trên nền tảng TikTok. Nhằm tạo hiệu ứng chú ý cho việc bán hàng online, Tuấn đã phối hợp với một số cá nhân khác để tổ chức quay phim quảng cáo với đạo cụ là một chiếc quan tài màu đen có dán các dòng chữ tiếng Anh.

Theo diễn biến được thuật lại tại tòa, Tuấn đã chi tiền mua quan tài tại Long An và thuê nhóm người khiêng với tiền công 500.000 đồng mỗi người. Vào ngày 25/2, nhóm này đã thực hiện việc khiêng quan tài diễu hành trên quãng đường khoảng 200m tại đường Huyền Trân Công Chúa trước khi di chuyển đến khu vực trước cổng chợ Bến Thành.

Hành động diễu hành với quan tài ngay dưới lòng đường vào giờ cao điểm đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác sau khi đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội. Theo các nhà quan sát, đây là một hình thức quảng cáo cực đoan, không phù hợp với thuần phong mỹ tục và trực tiếp gây ảnh hưởng đến trật tự đô thị tại trung tâm Quận 1.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh và mời các cá nhân liên quan về làm việc sau khi đoạn clip lan truyền rộng rãi. Kết quả điều tra cho thấy hành vi này được chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu mua đạo cụ đến việc thuê người hỗ trợ, nhằm mục đích duy nhất là tăng lượng tương tác cho hoạt động kinh doanh cá nhân của Tuấn.

Bản án nghiêm khắc dành cho các hành vi sáng tạo thiếu chuẩn mực

Trong phiên xử chiều 10/2, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hồ Ngọc Tuấn 2 năm 9 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Các đồng phạm hỗ trợ Tuấn trong việc vận chuyển đạo cụ và quay phim cũng lần lượt nhận các mức án tương ứng, phản ánh thái độ kiên quyết của pháp luật đối với các hành vi gây mất an ninh.

Các bị cáo tại tòa đều bày tỏ sự hối hận và cho biết do thiếu hiểu biết pháp luật nên đã thực hiện theo các trào lưu trên internet. Tuy nhiên, tòa án nhấn mạnh rằng mọi hoạt động sáng tạo nội dung hay kinh doanh đều phải nằm trong khuôn khổ pháp luật và không được phép xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội chung.

Hội đồng xét xử cũng đã xem xét các yếu tố nhân thân của nhóm bị cáo như phạm tội lần đầu và thái độ ăn năn để áp dụng mức hình phạt phù hợp. Vụ việc được xem là bài học cảnh tỉnh cho những người tham gia sáng tạo nội dung trên mạng xã hội nhưng thiếu ý thức về trách nhiệm cộng đồng và luật pháp

Theo: Báo Tuổi Trẻ