Site icon MUC News

Anh đình chỉ việc trao trả quần đảo Chagos cho Mauritius dưới áp lực từ Washington

Quần đảo Chagos ở Ấn Độ Dương (Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên).

Chính phủ Anh vừa thông báo quyết định ngừng chuyển giao quần đảo Chagos cho Mauritius, do vấp phải sự phản đối gay gắt và thiếu sự hợp tác từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump.

London tạm dừng kế hoạch vì thiếu sự đồng thuận của Washington

Theo tờ The Hill, chính phủ Anh ngày 11/04 đã chính thức xác nhận việc tạm dừng thỏa thuận năm 2024 về việc chuyển giao quần đảo Chagos cho Mauritius. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến quyết định này là do Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút lại sự hợp tác đối với tiến trình bàn giao. London khẳng định rằng họ không thể tiếp tục thực hiện các bước chuyển giao nếu thiếu đi sự ủng hộ chiến lược từ phía Washington.

Ưu tiên hàng đầu của Anh hiện nay là đảm bảo an ninh hoạt động lâu dài cho căn cứ quân sự Diego Garcia, hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo này. Đây là căn cứ chung mà Anh và Mỹ đã cùng sử dụng từ những năm 1970. Chính phủ Anh nhấn mạnh rằng việc duy trì sự ổn định tại Diego Garcia chính là mục tiêu cốt lõi của toàn bộ thỏa thuận ban đầu với Mauritius. London cho biết vẫn đang nỗ lực hợp tác với cả Mỹ và Mauritius để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Những tranh cãi quanh tương lai của căn cứ quân sự Diego Garcia

Vấn đề chuyển giao quần đảo Chagos trở nên phức tạp sau khi Tổng thống Trump liên tục đưa ra những chỉ trích gay gắt. Hồi tháng 2, ông từng gọi thỏa thuận này là một “sai lầm lớn”. Gần đây nhất, trên mạng xã hội Truth Social, ông đã gửi thông điệp trực tiếp yêu cầu Anh không được giao Diego Garcia cho bất kỳ bên nào khác. Thủ tướng Anh Keir Starmer đã phản bác lập trường này, lưu ý rằng thái độ hiện tại của ông Trump khác biệt so với những lời ủng hộ trước đó khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Nhà Trắng.

Lịch sử quần đảo Chagos cũng là một di sản thuộc địa gây nhiều tranh cãi pháp lý. Trong giai đoạn từ cuối những năm 1960 đến thập niên 1970, Anh đã cưỡng bức di dời khoảng 2.000 người dân bản địa để nhường chỗ cho việc thiết lập căn cứ quân sự. Thỏa thuận năm 2024 từng được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm các tranh chấp này, đồng thời vẫn cho phép phương Tây tiếp tục duy trì hiện diện quân sự tại Ấn Độ Dương

Theo: Báo Thanh Niên.