Site icon MUC News

Áp thấp nhiệt đới mới hình thành bão ngoài khơi Philippines;có thể tiến vào Biển Đông

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới mới hình thành ngoài khơi Philippines (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Các cơ quan khí tượng quốc tế tiếp tục cảnh báo về một áp thấp nhiệt đới mới; hình thành ngoài khơi Philippines. Hệ thống này có khả năng mạnh lên thành bão; và tiến vào khu vực Bắc Biển Đông trong những ngày tới.

Áp thấp nhiệt đới mới có khả năng mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia; trưa 5-11, một áp thấp nhiệt đới vừa xuất hiện ở ngoài khơi phía đông Philippines. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, hệ thống này có thể mạnh lên thành bão; di chuyển theo hướng tây bắc và ảnh hưởng trực tiếp đến đảo Luzon.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cũng nhận định bão có thể đạt cấp 14; giật trên cấp 17 vào ngày 9-11. Đây là mức cường độ rất mạnh; tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại lớn nếu đổ bộ vào khu vực đông dân cư.

Khả năng tiến vào Biển Đông sau khi đi qua Philippines

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia; cho biết các mô hình dự báo hiện chưa thống nhất về hướng di chuyển của xoáy thuận nhiệt đới này. Tuy nhiên, khả năng cao là sau khi vượt qua đảo Luzon; bão có thể đi vào khu vực Bắc Biển Đông.
“Cơ quan khí tượng đang theo dõi sát diễn biến để có cảnh báo sớm; nhất là khi Biển Đông vừa chịu tác động của bão Kalmaegi,” ông Khiêm nói. Cục Quản lý Thiên văn; Địa vật lý và Khí quyển Philippines (Pagasa) cũng khuyến cáo người dân chuẩn bị ứng phó với khả năng bão mạnh hoặc siêu bão vào cuối tuần này.

Hiện bão Kalmaegi vẫn đang hoạt động mạnh; ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Việc xuất hiện thêm một áp thấp nhiệt đới mới khiến tình hình thời tiết Biển Đông trở nên phức tạp hơn.
Các chuyên gia cảnh báo, giai đoạn cuối mùa bão thường xuất hiện nhiều hình thái thời tiết cực đoan. Người dân ven biển cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo; chuẩn bị phương án phòng tránh, bảo vệ tàu thuyền và an toàn tính mạng khi có tình huống khẩn cấp.

Theo: Tuổi Trẻ