Site icon MUC News

ASEAN điều tra độc lập vụ rải mìn, nổ súng ở biên giới Thái Lan – Campuchia

Quả mìn PMN-2, loại mìn mà Thái Lan cáo buộc Campuchia mới rải tại biên giới hai nước, trong khi Phnom Penh phủ nhận – (Ảnh: REUTERS)

ASEAN khẩn trương cử nhóm quan sát đến khu vực biên giới Thái Lan – Campuchia sau loạt cáo buộc rải mìn và nổ súng, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước bất ngờ leo thang trở lại.

Thái Lan cáo buộc rải mìn, Campuchia bác bỏ

Căng thẳng tại khu vực biên giới tranh chấp tiếp tục gia tăng sau khi Thái Lan tuyên bố phát hiện một quả mìn PMN-2 tại huyện Kantharalak, tỉnh Sisaket, đối diện tỉnh Preah Vihear của Campuchia. Bangkok cho rằng loại mìn này “mới được rải gần đây”, đồng thời cáo buộc Phnom Penh vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mà Mỹ và Malaysia làm trung gian cuối tháng trước.

Theo Reuters, ASEAN thông báo sẽ triển khai các nhóm quan sát tới hiện trường từ ngày 14-11 để thực hiện điều tra độc lập, qua đó đánh giá khách quan diễn biến thực địa và ngăn chặn nguy cơ leo thang thành xung đột mới.

Phía Thái Lan cho biết vụ nổ mìn khiến một binh sĩ nước này bị thương nặng. Ngay sau đó, nước này tạm đình chỉ thực thi thỏa thuận hòa bình và yêu cầu Campuchia đưa ra lời xin lỗi chính thức.

Phnom Penh lập tức phản bác, khẳng định không hề đặt mìn mới và đề nghị Bangkok tuân thủ đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn ký tại Malaysia. Thỏa thuận này cũng quy định thành lập nhóm quan sát ASEAN với các sĩ quan quân đội từ nhiều nước trong khu vực.

Căng thẳng càng nóng lên khi Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan cho biết báo cáo ban đầu từ nhóm quan sát cho thấy những quả mìn được phát hiện “là mìn mới”, khiến dư luận lo ngại về việc các hành động quân sự âm thầm đang diễn ra ở biên giới.

Điều tra độc lập vụ nổ súng khiến dân thường thiệt mạng

Bên cạnh vụ rải mìn, một nhóm quan sát ASEAN khác sẽ đến làng Prey Chan, tỉnh Banteay Meanchey để điều tra vụ nổ súng ngày 12-11 khiến một dân thường thiệt mạng và ba người khác bị thương.

Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan nổ súng trước vào dân thường và một nhóm binh sĩ không mang vũ khí. Trong khi đó, Bangkok cho rằng phía Campuchia nổ súng trước và lực lượng Thái chỉ bắn cảnh cáo để đáp trả.

Những diễn biến này làm dấy lên lo ngại rằng xung đột giữa hai nước có thể bùng phát trở lại, nhất là khi hồi tháng 7 khu vực biên giới này từng xảy ra 5 ngày giao tranh dữ dội, làm ít nhất 48 người thiệt mạng và khoảng 300.000 người phải sơ tán tạm thời.

Các chuyên gia được Reuters trích dẫn cho biết một số quả mìn trong những vụ việc gần đây “nhiều khả năng là mìn mới”, đặt ra câu hỏi bên nào đang gia tăng hoạt động quân sự dọc biên giới.

Theo: Tuổi Trẻ