Nữ hoàng J-pop Ayumi Hamasaki vẫn hát trọn buổi diễn tại Thượng Hải trước khán phòng trống, gây xúc động mạnh với fan và cư dân mạng.
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Chiêu lừa cài ứng dụng vay vốn nhắm vào nhân viên showroom – MUC News
- Khởi tố vụ án xây nhầm nhà: Bán 48 căn bằng vi bằng, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản – Khai Mở
- Đặc cách tuyển bác sĩ y tế xã: Đề xuất đột phá từ Quốc hội – Hải Phòng Mới
Bối cảnh hủy show và phản ứng nghệ sĩ
Phát biểu của Thủ tướng Nhật Takayichi về Đài Loan khiến Trung Quốc nổi giận. Concert Ayumi Hamasaki bị hủy ngày 28/11, cô vẫn biểu diễn trước khán phòng trống. Hành động của cô được fan và cư dân mạng Trung Quốc ca ngợi: “Đạo đức nghệ sĩ và tinh thần hợp đồng.” Một số khác chỉ trích ĐCSTQ: phá hoại văn hóa, coi thường tự do và nghệ thuật. Maki Ohguro cũng bị cắt điện khi đang biểu diễn, bị dẫn khỏi sân khấu.
Ayumi Hamasaki nổi tiếng tại Trung Quốc, trước đó ngày 27/11, cô cầu nguyện tưởng niệm nạn nhân vụ cháy ở Hồng Kông. Cô yêu cầu fan mặc đồ đen, không dùng trang phục đỏ và hiệu ứng lửa, thể hiện trách nhiệm xã hội. Khi concert bị hủy, hàng nghìn fan tụ tập tại quán cà phê chủ đề Ayumi Hamasaki để bày tỏ sự ủng hộ.
Thiệt hại tài chính và bối cảnh chính trị
Chiến dịch tẩy chay nghệ sĩ Nhật tại Trung Quốc gây thiệt hại nặng cho các đơn vị tổ chức: vé, sân khấu, khách sạn, thiết bị, vận chuyển đều mất trắng. Akio Yaita phân tích đây là áp lực chính trị nhằm buộc Thủ tướng Nhật rút phát ngôn về Đài Loan. Tuy nhiên, cách làm thô bạo không hiệu quả với người dân, nhiều người tiếp tục đi du lịch Nhật và chế giễu chiến dịch. Thiệt hại chính thuộc về hãng bay quốc doanh Trung Quốc và các công ty du lịch, trong khi kinh tế Nhật bù đắp nhờ khách nội địa.
Trước đây, Trung Quốc từng kích động biểu tình chống Nhật quy mô lớn năm 2012. Lần này, chính quyền hạn chế phản ứng, chỉ dùng biện pháp ngoại giao, quân sự và cảnh báo công khai. Đây là chiêu bài quen thuộc, chủ yếu diễn cho dân Trung Quốc và thử phản ứng Nhật.
Theo: ChinaObserve

