Giải giao hữu U23 quốc tế tại Trung Quốc là màn tổng duyệt quý giá, khi U23 Việt Nam tái ngộ ba đối thủ mạnh: Trung Quốc, Hàn Quốc và Uzbekistan.
- Hà Nội hướng tới thành phố kết nối toàn cầu
- Xếp hàng mua vàng khi giá lập đỉnh mới: Cầu may hay đối diện rủi ro?
- Ôtô lao lên vỉa hè ở Đà Nẵng, tông trúng hai người đi đường
U23 Việt Nam tái ngộ ba đội bóng quen thuộc
Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã công bố danh sách bốn đội dự giải giao hữu tháng 11 gồm: chủ nhà Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc và Uzbekistan. Đây được coi là giải đấu quan trọng để các đội trẻ kiểm nghiệm lực lượng trước mùa giải mới.
Với U23 Việt Nam, việc được đối đầu các đối thủ hàng đầu khu vực châu Á là cơ hội lớn để tích lũy kinh nghiệm, đặc biệt khi đội vừa trở về sau chuyến tập huấn tại UAE với nhiều thử nghiệm chiến thuật.
Hàn Quốc và Uzbekistan: thử thách lớn
U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan đều sở hữu dàn cầu thủ thi đấu ở trình độ cao, có kinh nghiệm quốc tế dày dạn. Đặc biệt, Uzbekistan đang là đương kim vô địch U23 châu Á, còn Hàn Quốc luôn là thế lực hàng đầu khu vực Đông Á.
Dù vậy, U23 Việt Nam không quá xa lạ khi từng đối đầu các đối thủ này hồi tháng 3 và có kết quả hòa cả ba trận. Màn thể hiện đó giúp đội nhận được đánh giá tích cực từ giới chuyên môn.
Cơ hội rèn quân trước các giải lớn
Do diễn ra trong thời điểm FIFA Days, HLV trưởng Kim Sang Sik không thể trực tiếp chỉ đạo, quyền dẫn dắt được trao cho trợ lý Đinh Hồng Vinh. Một số cầu thủ trụ cột có thể vắng mặt do phục vụ đội tuyển quốc gia.
Ban huấn luyện U23 Việt Nam xác định giải đấu là dịp cọ xát quý giá, giúp cầu thủ trẻ trui rèn bản lĩnh và kỹ năng thi đấu quốc tế. Mục tiêu dài hạn của đội vẫn là giành HCV SEA Games 33 và vượt qua vòng bảng U23 châu Á 2026.
Theo: Dân Trí