Ba Lan và Hy Lạp khẳng định sẽ không triển khai binh sĩ tới Ukraine, đồng thời duy trì hỗ trợ Kiev qua huấn luyện, viện trợ và hợp tác kinh tế
- Thảm kịch xe khách Afghanistan: 76 người chết ở Herat
- Giáo dục gia đình lỏng lẻo: Nguy cơ trẻ mất cội rễ
- Israel khởi động tấn công Gaza: Huy động 60.000 quân dự bị
Ba Lan khẳng định không triển khai binh sĩ
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz ngày 20/8 tuyên bố, Warsaw sẽ không đưa binh sĩ tham gia bất kỳ sứ mệnh gìn giữ hòa bình nào tại Ukraine sau xung đột.
Ông nhấn mạnh, quyết định này nhận được sự đồng thuận lớn từ chính phủ và công chúng Ba Lan. Lập trường trên thể hiện chính sách cân bằng giữa việc hỗ trợ Kiev và bảo đảm lợi ích quốc gia.
Theo ông Kosiniak-Kamysz, Ba Lan coi trọng an ninh trong nước, đồng thời duy trì vai trò là đối tác tích cực của Ukraine, nhưng sẽ không triển khai lực lượng trực tiếp tại chiến trường.
Cam kết hỗ trợ Kiev qua “liên minh tự nguyện”
Dù từ chối gửi quân, Ba Lan vẫn khẳng định cam kết hỗ trợ Ukraine trong khuôn khổ “liên minh tự nguyện”.
Sự hỗ trợ này tập trung vào đào tạo binh sĩ, cung cấp hậu cần và viện trợ kinh tế nhằm giúp Kiev tăng cường khả năng phòng thủ.
Song song đó, Warsaw tiếp tục củng cố an ninh biên giới với Belarus, nơi có khoảng 5.000 – 6.000 binh sĩ đồn trú. Đây là động thái nhằm đối phó nguy cơ tiềm ẩn, đồng thời bảo vệ sườn phía Đông NATO trước tình hình an ninh phức tạp.
Hy Lạp duy trì viện trợ phi quân sự
Người phát ngôn Chính phủ Hy Lạp Pavlos Marinakis khẳng định, Athens cũng không đưa quân tới Ukraine.
Thay vào đó, Hy Lạp tập trung hỗ trợ Kiev bằng viện trợ nhân đạo, hỗ trợ tài chính và tham gia các cơ chế an ninh đa phương.
Ông Marinakis cho rằng việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình chỉ nên được bàn thảo trong giai đoạn tham vấn tiếp theo, khi bối cảnh an ninh đã rõ ràng hơn. Quan điểm này cho thấy chính sách nhất quán của Hy Lạp: hỗ trợ Ukraine nhưng không can dự trực tiếp bằng quân sự.
Bối cảnh thảo luận an ninh châu Âu
Tuyên bố của Ba Lan và Hy Lạp được đưa ra trong bối cảnh Pháp và Anh vừa chủ trì cuộc họp trực tuyến ngày 19/8 của “Liên minh sẵn sàng hành động” về Ukraine.
Cuộc họp tập trung thảo luận cơ chế bảo đảm an ninh lâu dài cho Kiev, đồng thời tìm kiếm sự phối hợp hỗ trợ giữa các quốc gia châu Âu.
Liên quan tới khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ Stéphane Dujarric nhấn mạnh, mọi phái bộ gìn giữ hòa bình đều phải được Hội đồng Bảo an phê chuẩn trước khi triển khai.
Theo: VOV