Site icon MUC News

Bà Trương Mỹ Lan có được giảm án tử hình?

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Phương Thủy. (Ảnh: Phạm Thắng)

Bộ luật Hình sự mới bỏ án tử hình với 8 tội danh, trong đó có tham ô tài sản, mở cơ hội giảm án tử hình sang chung thân cho bà Trương Mỹ Lan

Bộ luật Hình sự sửa đổi và quy định giảm án

Ngày 27-6, tại buổi họp báo về kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, nhiều câu hỏi liên quan đến Bộ luật Hình sự sửa đổi được đặt ra, đặc biệt là việc bãi bỏ án tử hình với 8 tội danh trọng điểm.

Trong đó, tội tham ô tài sản (Điều 353) và tội nhận hối lộ (Điều 354) nằm trong danh sách tội danh bị loại bỏ hình phạt tử hình. Luật quy định, các án tử hình đã tuyên trước ngày 1-7-2025 sẽ không thi hành mà được chuyển sang tù chung thân theo quyết định của Chánh án TAND Tối cao.

Trường hợp bà Trương Mỹ Lan

Phóng viên đặt câu hỏi về khả năng bà Trương Mỹ Lan – bị cáo trong vụ án tham ô tài sản liên quan đến Vạn Thịnh Phát – được xét giảm án tử hình sang tù chung thân.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Phương Thủy khẳng định các quy định chuyển tiếp rất rõ ràng, những người đã có bản án tử hình nếu đủ điều kiện theo luật mới sẽ được chuyển sang án tù chung thân. Đây là nguyên tắc khoan hồng và giảm nhẹ hình phạt đã được duy trì trong luật hình sự Việt Nam.

Trước đó, tháng 12-2024, TAND cấp cao tại TP.HCM đã giữ nguyên án tử hình đối với bà Trương Mỹ Lan về tội tham ô tài sản, với số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 300 nghìn tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Theo: Pháp Luật