Ngày 25/5/2025, cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Bắc Giang đã chính thức ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Thị Hằng – chủ cơ sở sản xuất thực phẩm giả tại thành phố Bắc Giang. Hành vi của đối tượng không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là người tiêu dùng không phân biệt được hàng giả – hàng thật.
- Tài xế ô tô chặn đường, hành hung nữ sinh ở Bắc Giang: Hé lộ danh tính cán bộ xã gây phẫn nộ
- Đàn ông hãy quan tâm, yêu thương vợ mình nhiều hơn nhé!
- Nga tấn công Ukraine bằng loạt drone và tên lửa giữa đợt trao đổi tù nhân
Hành vi tinh vi dưới lớp vỏ “đồ ăn sạch”
Lương Thị Hằng (sinh năm 1977, trú tại tổ dân phố Đông Lý, phường Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang) đã bị khởi tố với cáo buộc sản xuất và buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự. Không chỉ vậy, cơ quan chức năng còn áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với đối tượng này nhằm phục vụ công tác điều tra.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Hằng đã đứng sau cơ sở sản xuất mang tên Thành Hằng, chuyên đóng gói, gắn nhãn và phân phối các loại thực phẩm ăn vặt như: khô gà, thịt bò khô, đậu phộng, kẹo dẻo… Các sản phẩm này đều mang nhãn mác giả, ghi tên các thương hiệu hoặc cơ sở sản xuất khác nhau nhằm đánh lừa người tiêu dùng và tạo niềm tin giả tạo về nguồn gốc.
Tang vật bị thu giữ: Số lượng “khủng” và nhiều loại nhãn mác giả
Trong quá trình kiểm tra đột xuất cơ sở Thành Hằng vào ngày 29/4, lực lượng chức năng gồm Phòng Cảnh sát kinh tế và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang đã phát hiện và lập biên bản thu giữ hàng loạt tang vật có dấu hiệu làm hàng giả thực phẩm.
Cụ thể, tổ công tác thu giữ:
- 300 nhãn hạt hướng dương “sạch”
- 400 nhãn đậu phộng Mix vị
- 1.300 bao bì thịt bò khô mang thương hiệu Mina food
- 960 bao bì kẹo hương dâu tây “đặc sản Đà Lạt”
- 2.600 bao bì “Gà xé cay ngon mê say”
- 700 nhãn khô gà lá chanh
- Cùng nhiều loại máy móc, thiết bị đóng gói và tem mác in sẵn…
Đáng chú ý, các sản phẩm được in ấn tinh vi, có ghi rõ tên cơ sở sản xuất, đóng gói tại nhiều địa phương khác nhau, khiến người tiêu dùng dễ lầm tưởng đây là sản phẩm uy tín được sản xuất tại các khu công nghiệp lớn hoặc đặc sản vùng miền.
Mục tiêu không gì khác ngoài lợi nhuận bất chính
Theo điều tra, Hằng đã mua máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu trôi nổi, sau đó tự sản xuất và đóng gói thực phẩm ngay tại nhà riêng. Sau đó, các sản phẩm giả này được dán nhãn mác mang thương hiệu của các công ty hoặc địa phương nổi tiếng để bán ra thị trường, đánh vào tâm lý thích “đặc sản”, hàng “sạch, ngon, rẻ” của người tiêu dùng.
Toàn bộ hoạt động này được thực hiện không qua bất kỳ kiểm định chất lượng nào, cũng không có giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm, khiến nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng là cực kỳ lớn. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật và đạo đức kinh doanh.
Cảnh báo từ cơ quan chức năng: Người tiêu dùng cần tỉnh táo!
Trước tình trạng hàng giả thực phẩm ngày càng tinh vi, đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế tỉnh Bắc Giang đã đưa ra lời cảnh báo: người dân cần đặc biệt cảnh giác với các sản phẩm bày bán tràn lan trên không gian mạng, tại các chợ tạm, cửa hàng nhỏ lẻ không rõ nguồn gốc.
Một số lưu ý để nhận diện thực phẩm an toàn:
- Kiểm tra nhãn mác rõ ràng, có mã vạch, địa chỉ sản xuất hợp lệ
- Ưu tiên chọn sản phẩm có chứng nhận an toàn thực phẩm (HACCP, ISO, VietGAP…)
- Mua tại các cửa hàng uy tín, siêu thị, sàn thương mại điện tử lớn
- Tránh ham rẻ hoặc chạy theo “đặc sản xách tay”, hàng nhà làm không kiểm định
Sự thật phía sau những gói đồ ăn “ngon mê ly”
Trong thời gian gần đây, trên mạng xã hội tràn ngập những lời rao bán khô gà lá chanh, bò khô, hạt dẻ rang, kẹo dẻo Đà Lạt… với các lời quảng cáo mỹ miều như: “đặc sản nhà làm”, “ngon sạch chuẩn vị”, “nguyên liệu tự nhiên 100%”. Nhưng như vụ việc của Lương Thị Hằng cho thấy, không phải sản phẩm nào cũng thực sự an toàn hay có nguồn gốc rõ ràng.
Nhiều đối tượng xấu lợi dụng tâm lý sính “đặc sản”, thiếu hiểu biết về tiêu chuẩn thực phẩm của người tiêu dùng để tung ra thị trường hàng giả, hàng nhái. Không chỉ lừa đảo về mặt tài chính, chúng còn đe dọa đến sức khỏe lâu dài, đặc biệt là trẻ nhỏ – đối tượng dễ bị tổn thương bởi các chất phụ gia độc hại có trong thực phẩm giả.
Vụ án của Lương Thị Hằng là hồi chuông cảnh tỉnh cho cả người tiêu dùng lẫn cơ quan quản lý. Trong thời đại số, thông tin thật – giả đan xen, người tiêu dùng cần nâng cao nhận thức, kỹ năng phân biệt hàng hóa, và chỉ chọn mua sản phẩm tại những nơi uy tín.
Cơ quan chức năng cũng cần siết chặt quản lý thị trường, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến sản xuất, buôn bán thực phẩm giả – một lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe của cộng đồng.
Theo: kienthuc