Sau 5 ngày xét xử, phiên tòa sơ thẩm tại Bắc Ninh đã tuyên án đối với 46 bị cáo trong đường dây lừa đảo đặt trụ sở tại Campuchia, chiếm đoạt gần 1.000 tỉ đồng của hơn 13.500 nạn nhân
- Hết rượu, chồng “tăng ga” bằng can xăng tạt vợ vì bị can ngăn
- Đau nhức xương khớp: Cách hạn chế hiệu quả dịp cận Tết
- Ký mua nhà gần 12 tỷ, kết cục mất 350 triệu vì “cái bẫy” hợp đồng
Chiều ngày 6/2, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã khép lại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo công nghệ cao có quy mô đặc biệt lớn. Theo hồ sơ vụ án, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2025, một tổ chức tội phạm do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu đã lập “tổng hành dinh” tại TP Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia. Tại đây, họ tuyển mộ hàng chục người Việt Nam sang làm việc dưới mô hình một doanh nghiệp có quản lý, chấm công và trả lương thưởng dựa trên số tiền chiếm đoạt được.
Thủ đoạn chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa
Để thực hiện việc lấy tiền từ tài khoản của người dân, đường dây này vận hành theo một kịch bản gồm ba giai đoạn chuyên trách, được các bị cáo gọi tên là “Cào 1”, “Cào 2” và “Cào 3”,.
Ban đầu, nhóm “Cào 1” sẽ đóng giả nhân viên công quyền gọi điện cho các cá nhân tại Việt Nam với lý do cần cập nhật thông tin định danh điện tử hoặc căn cước công dân,. Sau khi tạo được sự tin tưởng, nạn nhân được chuyển sang nhóm “Cào 2” để hướng dẫn cài đặt một ứng dụng giả mạo mang tên “DỊCH VỤ CÔNG”,. Tuy nhiên, đây thực chất là phần mềm chứa mã độc. Ngay khi ứng dụng được cài đặt, nhóm kỹ thuật “Cào 3” sẽ chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa, tự động truy cập vào các tài khoản ngân hàng để rút sạch tiền.
Cáo trạng cho biết, chỉ trong vòng chưa đầy một năm, từ tháng 5/2024 đến tháng 1/2025, hơn 13.500 người trên khắp Việt Nam đã trở thành nạn nhân của đường dây này. Tổng số tiền bị chiếm đoạt xác định là hơn 972,5 tỷ đồng, trong đó có người đã mất trắng hơn 9 tỷ đồng,.
Hậu quả nặng nề và khó khăn trong việc thu hồi tài sản
Tại phiên tòa, 46 bị cáo người Việt thừa nhận hành vi nhưng khai rằng phần lớn số tiền khổng lồ trên đều do các đối tượng chủ mưu người Trung Quốc thu giữ. Các bị cáo chỉ được hưởng lợi một phần nhỏ từ tiền công và hoa hồng, dao động từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất xuyên quốc gia và sử dụng công nghệ tinh vi để gây thiệt hại lớn cho đời sống nhiều gia đình. Bốn bị cáo giữ vai trò quản lý và giúp sức tích cực gồm Đỗ Văn Nghĩa, Nìm Cún Pẩu, Phạm Thị Huyền Trang và Đinh Như Quỳnh đã bị tuyên phạt mức án cao nhất là tù chung thân,. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 8 đến 19 năm tù.
Tuy nhiên, một vấn đề gây lo ngại cho các nạn nhân là khả năng thu hồi tài sản. Đến thời điểm xét xử, cơ quan chức năng cho biết các bị cáo mới chỉ nộp lại được “vài tỷ đồng” trong tổng số hơn 972 tỷ đồng đã bị chiếm đoạt. Phiên tòa đã thu hút sự quan tâm của rất đông người dân từ nhiều tỉnh thành lặn lội về Bắc Ninh theo dõi, phản ánh hệ lụy nặng nề mà đường dây này đã để lại cho xã hội.
Theo: Báo Dân trí

