Nhiều người tin rằng An Cung Ngưu Hoàng Hoàn có thể phòng ngừa đột quỵ, song các chuyên gia y tế khẳng định chưa có nghiên cứu nào chứng minh hiệu quả này.
- Ông Đinh Trường Chinh kháng cáo xin giảm nhẹ án 13 năm tù – MUC News
 - Ca phẫu thuật 4 giờ cắt 6 bộ phận ổ bụng cứu sống bệnh nhân 62 tuổi
 - Mẹ và con gái 11 tuổi nghi bị điện giật chết trong lúc đi tắm
 
Nguy cơ từ việc dùng thuốc theo lời truyền miệng
Suốt gần 20 năm qua, ông Phạm Lan (73 tuổi, Tây Ninh) luôn duy trì thói quen tập thể dục và uống thuốc huyết áp mỗi sáng để kiểm soát bệnh tật. Đầu năm 2025, nghe hàng xóm mách rằng An Cung Ngưu Hoàng Hoàn “uống vào là yên tâm, khỏi sợ đột quỵ”, ông mua một hộp gần một triệu đồng dùng thử.
Tuy nhiên, trong lần khám gần đây, khi chia sẻ việc sử dụng thuốc này, ông bất ngờ được bác sĩ cho biết An Cung Ngưu Hoàng Hoàn không nằm trong bất kỳ phác đồ điều trị nào, cũng chưa từng có nghiên cứu chứng minh hiệu quả phòng ngừa đột quỵ.
An Cung Ngưu Hoàng Hoàn – bài thuốc cổ truyền được “thần thánh hóa”
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 15 triệu người bị đột quỵ, trong đó 5 triệu người tử vong. Tại Việt Nam, năm 2025 ghi nhận khoảng 222.000 ca đột quỵ mới, tương đương 222 ca trên 100.000 dân.
BSCKI Lê Thị Thúy Hằng (Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM – cơ sở 3) cho biết, trước nỗi lo đột quỵ ngày càng tăng, nhiều người tìm đến các bài thuốc cổ truyền, trong đó có An Cung Ngưu Hoàng Hoàn (ACNHH), với hy vọng phòng bệnh hiệu quả.
An Cung Ngưu Hoàng Hoàn là bài thuốc y học cổ truyền Trung Hoa, gồm nhiều dược liệu quý như ngưu hoàng, hoàng cầm, sơn chi, xạ hương, trân châu… được cho là có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, hoạt huyết và lưu thông khí huyết. Dù vậy, đến nay vẫn chưa có bằng chứng y học hiện đại nào xác nhận tác dụng phòng ngừa đột quỵ của thuốc.
Dùng sai có thể nguy hiểm tính mạng
Bác sĩ Hằng cảnh báo, ACNHH không thể thay thế các phương pháp điều trị y học hiện đại. Trong trường hợp đột quỵ do xuất huyết hoặc nhồi máu não diện rộng, thuốc có thể khiến tình trạng tổn thương não trở nên nghiêm trọng hơn.
Thực tế, nhiều trường hợp khi bệnh nhân có dấu hiệu đột quỵ như méo miệng, liệt nửa người, nói đớt, hôn mê… người nhà lại cho uống ACNHH thay vì gọi cấp cứu, khiến mất “thời gian vàng” 3-6 giờ đầu để cứu não, dẫn đến tổn thương không thể hồi phục, thậm chí tử vong.
Ngoài ra, một số thành phần trong ACNHH như chu sa (chứa thủy ngân), hùng hoàng (chứa arsenic) hay xạ hương đều có độc tính cao. Việc sử dụng sai liều hoặc kéo dài có thể gây tổn thương gan, thận, thần kinh và dẫn đến suy tạng.
Hiệu quả chưa được khoa học công nhận
Theo bác sĩ Hằng; đến nay chưa có bất kỳ thử nghiệm lâm sàng quốc tế nào chứng minh hiệu quả phòng ngừa đột quỵ; của ACNHH. Các tổ chức y khoa uy tín như Hội Đột quỵ Hoa Kỳ (AHA/ASA); Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế Việt Nam đều không đưa thuốc này; vào phác đồ điều trị hoặc dự phòng đột quỵ.
Thị trường hiện nay cũng tồn tại nhiều loại ACNHH không rõ nguồn gốc; tiềm ẩn nguy cơ hàng giả; hàng kém chất lượng khiến người mua “tiền mất tật mang”.
Bác sĩ Hằng khuyến cáo; trong mọi trường hợp nghi ngờ đột quỵ; người bệnh cần được đưa đi cấp cứu ngay lập tức; để kịp thời xử trí trong “thời gian vàng”. Người dân không nên tự ý dùng An Cung Ngưu Hoàng Hoàn hay các loại thuốc khác; khi chưa có chỉ định của bác sĩ.
“Đột quỵ là tình trạng cấp cứu khẩn cấp. Việc tự điều trị bằng thuốc truyền miệng không những không giúp ích; mà còn có thể khiến tình trạng nặng hơn. Phòng ngừa đột quỵ hiệu quả nhất vẫn là kiểm soát huyết áp; tiểu đường, mỡ máu và duy trì lối sống lành mạnh,” bác sĩ nhấn mạnh.
Theo: Dân Trí

