Bác sĩ chém đồng nghiệp tại Đồng Nai do mâu thuẫn sinh hoạt, dùng dao tấn công trong phòng khám, bị tòa tuyên tổng cộng 13 năm tù với hai tội danh.
- Ba người tử vong nghi ngạt khí dưới hầm tàu hàng tại cảng Cà Ná
- Trump cảnh báo NATO ‘tương lai tồi tệ’ nếu không hỗ trợ khai thông Hormuz
- Việt Nam: Vì sao giá xăng dầu trong nước lội ngược dòng thế giới?
Bác sĩ chém đồng nghiệp tại phòng khám vì mâu thuẫn
Ngày 17/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên án đối với bị cáo Trần Xuân Hiền, 48 tuổi, trú tại phường Trảng Dài. Bị cáo bị tuyên 12 năm tù về tội giết người và 1 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt buộc chấp hành là 13 năm tù giam.
Theo cáo trạng, bị cáo và ông T.N.H., 51 tuổi, quê Đắk Lắk, cùng làm việc tại một phòng khám đa khoa. Trong quá trình sinh hoạt và làm việc, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn cá nhân kéo dài. Những xung đột không được giải quyết triệt để đã tích tụ theo thời gian; nếu 2 đồng nghiệp có sự chia sẻ và hòa hoãn và thiện ý thì không có chuyện đáng tiếc như thế.
Đến ngày 23/5/2025, mâu thuẫn bùng phát thành hành vi bạo lực. Trần Xuân Hiền mang theo dao và tấn công đồng nghiệp ngay tại phòng khám. Nạn nhân bị chém nhiều nhát vào vùng đầu và lưng, gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định là 19%.Toàn bộ diễn biến được camera an ninh ghi lại, trở thành chứng cứ quan trọng trong quá trình điều tra.
Nhận định pháp lý và mức án 13 năm tù
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo mang tính chất nguy hiểm, sử dụng hung khí tấn công vào các vị trí trọng yếu trên cơ thể nạn nhân. Điều này cho thấy ý thức chủ quan hướng đến việc tước đoạt tính mạng, dù hậu quả chết người không xảy ra.Tuy nhiên, hậu quả chết người không xảy ra do có sự can thiệp của mọi người.
Việc nạn nhân không tử vong được xác định là do được can ngăn kịp thời và được đưa đi cấp cứu nhanh chóng. Đây là yếu tố khiến hành vi của bị cáo được xác định thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt, nhưng không làm thay đổi bản chất của tội danh giết người.
Một điểm đáng chú ý là việc áp dụng quy định mới của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Theo đó, dao có thể bị coi là vũ khí quân dụng nếu được sử dụng nhằm xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác. Từ cơ sở này, bị cáo bị kết án thêm về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Theo: VietNamNet

