Site icon MUC News

Bãi rác Nam Sơn sẽ “tái sinh” thành không gian cộng đồng

Bãi rác Nam Sơn sẽ “tái sinh” thành không gian cộng đồng

Bãi rác Nam Sơn (Ảnh: Dân Trí)

Hà Nội dự kiến “móc” 1 triệu tấn rác tại bãi rác Nam Sơn trong 5-7 năm tới, biến 500ha đất thành công viên, khu sinh thái và không gian phục vụ cộng đồng.

Hà Nội đặt mục tiêu “móc” 1 triệu tấn rác trong 7 năm

Tại lễ khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn ngày 13/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, thành phố đang lên kế hoạch xử lý toàn bộ số rác tồn đọng tại bãi rác Nam Sơn, ước tính khoảng 1 triệu tấn được chôn lấp trong nhiều năm qua.
Ông nhấn mạnh: “Số rác này chất cao như núi. Chúng ta sẽ từng bước xử lý, để sau 5-7 năm, khu vực Nam Sơn có thể trở thành khuôn viên 500ha phục vụ cộng đồng, gồm công viên, khu thể thao, sinh thái cho người dân”.

Bãi rác Nam Sơn hiện là khu xử lý rác lớn nhất miền Bắc, tiếp nhận hơn 70% lượng rác sinh hoạt của Hà Nội trong nhiều năm. Tuy nhiên, do phương thức chôn lấp kéo dài, khu vực này đã quá tải, gây ô nhiễm không khí, nước ngầm và mùi hôi ảnh hưởng đến người dân sống xung quanh.

Theo lãnh đạo thành phố, mục tiêu “móc” rác không chỉ là dọn sạch tồn đọng, mà còn là bước khởi đầu cho quy hoạch lại không gian đô thị phía Bắc Thủ đô, hướng tới mô hình khu sinh thái – năng lượng tái tạo kết hợp.

Bãi rác Nam Sơn – điểm nóng môi trường chuyển mình nhờ công nghệ

Để hiện thực hóa kế hoạch, Hà Nội sẽ sớm xây dựng nhà máy điện rác thứ hai tại khu Nam Sơn, áp dụng công nghệ đốt phát điện tiên tiến. Quy trình chuẩn bị đầu tư và đấu thầu cho dự án này đã được hoàn thiện, dự kiến triển khai trong thời gian tới.

Theo ông Trần Sỹ Thanh, việc vận hành nhà máy điện rác thứ hai sẽ giúp xử lý triệt để rác cũ đã chôn lấp, đồng thời chấm dứt dần phương thức chôn rác. Khi đó, toàn bộ lượng rác phát sinh mới của Hà Nội sẽ được xử lý bằng đốt phát điện hoặc tái chế, thay vì chôn dưới lòng đất như hiện nay.

Các chuyên gia môi trường nhận định, việc xử lý 1 triệu tấn rác cũ tại Nam Sơn là thách thức lớn nhưng khả thi, nhờ công nghệ mới có thể vừa đốt rác, vừa thu hồi năng lượng và vật liệu tái chế. Đây là mô hình kinh tế tuần hoàn tiêu biểu – nơi rác thải trở thành nguyên liệu, năng lượng và cơ hội phát triển đô thị xanh.

Ngoài hiệu quả môi trường, dự án còn góp phần giảm diện tích đất bị chiếm dụng, hạn chế ô nhiễm và mở đường cho việc tái sử dụng quỹ đất. Khi khu vực Nam Sơn được “tái sinh”, người dân quanh vùng sẽ được hưởng lợi từ các công trình công cộng, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Hướng tới không gian xanh và cộng đồng bền vững

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn (Ảnh: Dân Trí)

Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất xử lý, khu vực 500ha tại bãi rác Nam Sơn sẽ được quy hoạch thành không gian xanh đa chức năng: công viên, khu thể thao, khu sinh thái và hạ tầng phục vụ cộng đồng. Đây không chỉ là dự án môi trường mà còn là bước chuyển mang tính xã hội và nhân văn sâu sắc.

Lãnh đạo Hà Nội khẳng định thành phố sẽ đồng hành cùng các nhà đầu tư trong lĩnh vực môi trường, đồng thời đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục pháp lý, đầu tư và đấu thầu, để dự án được triển khai đúng tiến độ. Thành phố đặt mục tiêu đưa toàn bộ khu xử lý Nam Sơn trở thành mô hình xanh – sạch – hiện đại, tương tự các công viên tái sinh từ bãi rác ở nhiều quốc gia tiên tiến.

Theo các chuyên gia quy hoạch đô thị, nếu dự án hoàn tất đúng kế hoạch, Nam Sơn có thể trở thành “lá phổi xanh” mới của Thủ đô, nơi người dân được tận hưởng không gian trong lành thay vì sống cạnh bãi rác ô nhiễm. Dự án này cũng sẽ góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng – từ coi rác là gánh nặng sang nhìn nhận như một nguồn tài nguyên cần khai thác hiệu quả.

“Chúng ta không thể phát triển bền vững nếu không giải quyết triệt để vấn đề môi trường. Việc ‘móc’ rác tại Nam Sơn không chỉ làm sạch đất, mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới – giai đoạn con người sống hài hòa với tự nhiên,” Chủ tịch Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Theo: Dân Trí