Lời kêu gọi ngừng bắn một tháng từ Ukraina cùng các nước châu Âu không chỉ thể hiện mong muốn chấm dứt chiến sự, mà còn là chiến lược củng cố liên minh phương Tây, tăng sức ép lên Nga và đặt nền móng cho một cơ chế bảo đảm an ninh lâu dài cho Ukraina.
Lãnh đạo châu Âu và Ukraina kêu gọi Nga tạm dừng chiến sự trong 30 ngày
Ngày 10/5, tại Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Anh và Ba Lan đã đồng loạt đề xuất Nga thực hiện ngừng bắn toàn diện trong một tháng, bắt đầu từ thứ Hai tới. Đề xuất này được đưa ra sau cuộc họp thượng đỉnh giữa các bên, trong đó Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh vai trò giám sát từ phía Mỹ, với sự phối hợp từ châu Âu.
Ngay sau đó, ông Zelensky cùng các nguyên thủ châu Âu đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump để thúc đẩy sáng kiến hòa bình. Trong tuyên bố chung, nhóm lãnh đạo châu Âu cam kết tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraina và gia tăng sức ép đối với Moskva đến khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài. Các nước cũng đang xúc tiến thành lập một khối hỗ trợ an ninh mở rộng cho Ukraina.
Trong hành trình đến Kiev, Tổng thống Macron kêu gọi nối lại đối thoại trực tiếp giữa Ukraina và Nga. Cùng lúc, ông Trump cảnh báo sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nếu Nga không tuân thủ đề xuất ngừng bắn. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng bày tỏ quan điểm tương đồng.
Về phía Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết Moskva chỉ xem xét ngừng giao tranh nếu phương Tây chấm dứt viện trợ vũ khí cho Ukraina.
Trump công bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan, căng thẳng hạ nhiệt
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/5 thông báo trên Truth Social rằng Ấn Độ và Pakistan đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức, sau nhiều ngày đàm phán căng thẳng với vai trò trung gian của Mỹ. Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar xác nhận điều này trên mạng X, trong khi New Delhi khẳng định thỏa thuận là kết quả của các cuộc thương lượng trực tiếp.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cùng Phó Tổng thống JD Vance đã đóng vai trò điều phối trong các cuộc tiếp xúc giữa Thủ tướng Narendra Modi và Thủ tướng Shehbaz Sharif. Trước đó, Washington nhiều lần kêu gọi hai nước thiết lập cơ chế liên lạc để tránh xung đột leo thang mất kiểm soát.
Ngay sau khi thỏa thuận được công bố, Cục Hàng không Dân dụng Pakistan mở lại toàn bộ không phận. Trước đó, hai bên đã tiến hành các đòn tấn công qua lại: Pakistan sử dụng drone nhắm vào đông bắc Ấn Độ, còn phía Ấn Độ đáp trả bằng tên lửa vào nhiều sân bay, bao gồm một sân bay gần thủ đô Islamabad.
Trong giai đoạn leo thang, Ấn Độ đã chủ động sơ tán dân cư tại các bang Kashmir, Punjab và Rajasthan, đồng thời đóng cửa hơn 20 sân bay và toàn bộ trường học tại nhiều địa phương. Chính phủ cũng triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp trong trường hợp chiến tranh nổ ra.
Tình hình căng thẳng cũng buộc Ấn Độ phải tạm dừng các sự kiện thể thao lớn như giải cricket quốc gia, đồng thời siết chặt truyền thông – với hàng nghìn tài khoản mạng xã hội bị vô hiệu hóa và một số cơ quan báo chí bị đình chỉ.
Trump triển khai chương trình tự hồi hương, tặng tiền mặt cho người nhập cư trái phép
Ngày 10/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp khởi động chương trình “Dự án Hồi Hương” – sáng kiến đầu tiên khuyến khích người nhập cư trái phép tự nguyện rời khỏi Mỹ. Theo đó, những người tham gia sẽ được cung cấp chuyến bay miễn phí về nước và nhận khoản hỗ trợ 1.000 USD/người.
Bộ An ninh Nội địa Mỹ xác nhận chương trình nhằm giảm chi phí cưỡng chế trục xuất và giúp tiết kiệm ngân sách. Trong đoạn video đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố kế hoạch này sẽ giúp nước Mỹ “tiết kiệm hàng tỷ, hàng tỷ đô la” từ ngân sách liên bang dành cho di trú.
Chương trình tự hồi hương đánh dấu một bước đi mới trong chính sách nhập cư của chính quyền Trump, chuyển từ biện pháp cưỡng chế sang khuyến khích rút lui tự nguyện, đồng thời thu hút sự chú ý từ cả ủng hộ lẫn phản đối trong dư luận.
Triều Tiên công khai thừa nhận hỗ trợ Nga tại Kursk, ông Kim Jong-un bảo vệ quyết định điều quân
Trong tuyên bố tối 9/5 tại Bình Nhưỡng, Đại sứ Nga tại Triều Tiên cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã gửi lời cảm ơn tới chính quyền ông Kim Jong-un vì sự hỗ trợ trong chiến dịch Kursk, đồng thời ca ngợi tinh thần chiến đấu của lực lượng Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên Nga chính thức thừa nhận sự tham gia của quân đội Bình Nhưỡng trong chiến dịch quân sự tại Ukraina.
Phía Nga và Triều Tiên đều xác nhận rằng các đơn vị Triều Tiên đã trực tiếp tham chiến, góp phần tạo lợi thế cho Nga trên chiến trường. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố việc triển khai quân đội là hợp pháp và dựa trên hiệp ước phòng thủ song phương, coi đây là biểu tượng của liên minh chiến đấu không thể bị chia rẽ.
Ông cũng cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ không ngần ngại sử dụng vũ lực nếu Mỹ tiếp tục có hành động quân sự chống lại Nga. Mối quan hệ Nga – Triều đang ngày càng khăng khít kể từ sau khi hai nước ký kết Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 6/2024.
Mêhicô kiện Google vì đổi tên Vịnh Mêhicô theo đề xuất của Trump
Tổng thống Mêhicô Claudia Sheinbaum ngày 9/5 cho biết chính phủ đã đệ đơn khiếu nại phản đối việc Google đổi tên “Vịnh Mêhicô” thành “Vịnh Mỹ” trên bản đồ và dịch vụ kỹ thuật số.
Động thái này diễn ra sau khi Hạ viện Mỹ thông qua đề xuất đổi tên theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump vào ngày 8/5. Mêhicô coi đây là hành động đơn phương, vi phạm chủ quyền và phủ nhận giá trị lịch sử – địa lý của vùng biển giáp ranh hai nước.
Chính quyền Sheinbaum yêu cầu Google khôi phục tên gốc và cảnh báo rằng việc tiếp tục sử dụng tên mới có thể làm tổn hại quan hệ ngoại giao, đồng thời gây bất bình trong khu vực Mỹ Latinh.
Theo: RFI, Foxnews