Site icon MUC News

Bản tin quốc tế tổng hợp sáng 13/05/2025

Ấn Độ – Pakistan: Biên giới tạm yên ắng, hai bên nối lại đối thoại quân sự; Giáo hoàng Lêô XIV kêu gọi truyền thông giữ trách nhiệm và bác bỏ hận thù; Ông Trump ký sắc lệnh giảm giá thuốc kê đơn, đặt mục tiêu kiểm soát chi phí sinh hoạt; Indonesia: Nổ kho đạn dược quá hạn tại đảo Java khiến 13 người thiệt mạng (Ảnh ghép: Internet)

Thế giới chứng kiến hàng loạt diễn biến nổi bật trải rộng trên các mặt trận an ninh, chính trị, công nghệ và thương mại — từ sự yên ắng tạm thời tại biên giới Kashmir, tuyên bố tự giải thể của tổ chức PKK, đến sắc lệnh kinh tế mới của Tổng thống Trump và căng thẳng ngoại giao giữa Ba Lan và Nga.

Tổng thống Trump ban hành sắc lệnh giảm giá thuốc kê đơn, hướng tới kiểm soát chi phí sinh hoạt

Ngày 12/5/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm giảm sâu giá thuốc kê đơn – một trong những vấn đề gây áp lực lớn nhất lên người dân Mỹ.

Trên nền tảng Truth Social, ông Trump cho biết giá thuốc theo đơn sẽ được cắt giảm tới 59%, đồng thời cam kết mở rộng các biện pháp kiểm soát chi phí trong các lĩnh vực quan trọng như xăng dầu, điện năng và hàng hóa tiêu dùng. Ông khẳng định, chính quyền đang quyết tâm “chấm dứt lạm phát” thông qua các hành động cụ thể.

Một nghiên cứu của Rand Corporation từng chỉ ra rằng giá thuốc kê đơn tại Mỹ cao gấp 2,5 lần so với Pháp, và đây chính là bất cập mà ông Trump muốn thay đổi bằng chính sách điều chỉnh giá theo chuẩn các nước có giá thấp nhất.

Tuy vậy, Tổng thống không công bố chi tiết về cách thức thực hiện kế hoạch giảm giá, và Nhà Trắng hiện chưa đưa ra thông tin bổ sung liên quan đến sắc lệnh này.

Ấn Độ – Pakistan nối lại liên lạc quân sự, biên giới Kashmir tạm yên

Sau nhiều ngày xung đột căng thẳng tại khu vực Kashmir, tình hình dọc biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan đã tạm thời ổn định trở lại. Hai bên từng nhiều lần cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, khiến Washington phải can thiệp làm trung gian hòa giải.

Dự kiến vào trưa 12/5/2025, các tướng lĩnh cấp cao của quân đội Ấn Độ và Pakistan sẽ có cuộc điện đàm trực tiếp nhằm đánh giá tình hình thực địa, đồng thời bàn các biện pháp giảm căng thẳng và ngăn chặn các hành động leo thang tại điểm nóng này.

Theo thống kê ban đầu, các cuộc giao tranh bùng phát từ ngày 7/5 đã khiến khoảng 60 dân thường thiệt mạng ở cả hai phía. Dù hiện tại khu vực biên giới đã yên ắng hơn, các chuyên gia an ninh khu vực vẫn cảnh báo nguy cơ xung đột tái diễn nếu không có cơ chế kiểm soát hiệu quả và cam kết rõ ràng từ cả hai bên.

Đài Loan muốn mở rộng hợp tác với Mỹ trong công nghiệp và quốc phòng

Một quan chức Đài Loan ngày 11/5/2025 khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ trong các lĩnh vực công nghiệp, quốc phòng và đổi mới công nghệ. Phát biểu được đưa ra tại Washington, trong khuôn khổ hội nghị đầu tư SelectUSA – sự kiện quy tụ hàng trăm nhà đầu tư và đại diện chính phủ từ khắp nơi trên thế giới.

Theo quan chức này, Đài Bắc đặc biệt quan tâm đến hợp tác trong lĩnh vực máy bay không người lái (drone), nhấn mạnh thế mạnh của Mỹ về công nghệ và năng lực của Đài Loan trong sản xuất hàng loạt thiết bị công nghệ cao.

Phái đoàn Đài Loan gồm 138 đại biểu, là đoàn quốc tế lớn nhất tham dự hội nghị lần này. Hiện nay, khoảng 60% giá trị xuất khẩu của Đài Loan sang Mỹ là hàng công nghệ cao, chủ yếu là chất bán dẫn – lĩnh vực then chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thống kê thương mại năm 2024 cho thấy Đài Loan là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Mỹ, với kim ngạch hai chiều đạt 157,9 tỷ USD.

Indonesia: 13 người thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn dược quá hạn trên đảo Java

Sáng 12/5/2025, một vụ nổ mạnh xảy ra tại khu vực xử lý đạn dược trên đảo Java, cách thủ đô Jakarta khoảng 300 km, đã khiến 13 người thiệt mạng, theo thông tin từ quân đội Indonesia.

Vụ việc diễn ra khi lực lượng chức năng đang tiến hành xử lý tiêu hủy đạn dược quá hạn, cụ thể là trong quá trình chuẩn bị kíp nổ dưới lòng giếng. Trước thời điểm xảy ra tai nạn, hai kho đạn khác đã được tiêu hủy thành công mà không phát sinh sự cố.

Danh tính các nạn nhân bao gồm 4 quân nhân và 9 thường dân. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân gây ra vụ nổ và đánh giá mức độ thiệt hại.

Ba Lan đóng cửa lãnh sự quán Nga tại Warsaw sau cáo buộc liên quan đến vụ cháy lớn

Ngày 12/5/2025, Bộ Ngoại giao Ba Lan thông báo đóng cửa lãnh sự quán Nga tại thủ đô Warsaw, động thái được đưa ra một ngày sau khi Thủ tướng Ba Lan tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội X rằng chính phủ nước này nắm giữ bằng chứng cho thấy cơ quan tình báo Nga có liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra năm 2024.

Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn trung tâm thương mại Marywilska, nơi tập trung khoảng 1.400 cửa hàng, phần lớn do người Việt Nam làm chủ. Đây là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất của cộng đồng người nước ngoài tại Ba Lan.

Phản ứng trước quyết định từ phía Warsaw, Moscow trong cùng ngày đã lên tiếng cảnh báo sẽ có hành động đáp trả tương xứng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ căng thẳng ngoại giao leo thang giữa hai quốc gia.

Thổ Nhĩ Kỳ: PKK tuyên bố ngừng hoạt động, kết thúc cuộc đấu tranh kéo dài 40 năm

Ngày 12/5/2025, Đảng Công nhân người Kurd (PKK) bất ngờ công bố quyết định giải thể toàn bộ tổ chức và chấm dứt mọi hoạt động vũ trang chống chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ – một cuộc xung đột đã kéo dài hơn bốn thập kỷ và cướp đi sinh mạng của gần 40.000 người.

Thông tin được đăng tải qua hãng tin ANF – kênh truyền thông thân cận với PKK – trong đó tổ chức này tuyên bố đã hoàn thành “sứ mệnh lịch sử” của mình. Theo PKK, nhờ cuộc đấu tranh kéo dài, vấn đề người Kurd đã được đưa lên bàn nghị sự quốc gia, và đến nay đã có thể được giải quyết bằng các phương thức hòa bình.

Tuyên bố cũng kêu gọi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ chủ động thúc đẩy giải pháp dân chủ nhằm xử lý những bất đồng liên quan đến cộng đồng người Kurd – vốn là nguyên nhân chính gây ra bất ổn ở miền đông nam đất nước trong nhiều năm qua.

Quyết định giải thể của PKK được đánh giá là bước ngoặt lớn, có thể mở ra cơ hội đối thoại và hòa giải giữa các bên sau hàng chục năm đối đầu khốc liệt.

Theo: RFI