Site icon MUC News

Thiệt hại nặng nề sau bão số 11, miền Bắc được hỗ trợ khẩn cấp

Lũ rút chậm khiến một số khu đô thị và vùng ven sông vẫn chìm trong nước, công tác khắc phục đang được khẩn trương triển khai. (Ảnh: Khai Mở)

Mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão số 11 đã khiến nhiều tỉnh miền Bắc chịu thiệt hại nghiêm trọng. Chính phủ đã cấp hơn 540 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân.

Gần 11.000 ngôi nhà bị ngập, hệ thống đê điều hư hỏng

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến chiều 12/10, 10.961 ngôi nhà tại Bắc Bộ bị ngập, tập trung ở Bắc Ninh (8.800) và Hà Nội (2.161). Toàn vùng ghi nhận 59 sự cố đê điều, trong đó Bắc Ninh 42, Thái Nguyên 8, Hà Nội 9.

Tổng thiệt hại do mưa lũ ước hơn 8.720 tỷ đồng, gồm Thái Nguyên 4.000 tỷ, Cao Bằng 2.000 tỷ, Lạng Sơn 1.050 tỷ, Bắc Ninh 1.670 tỷ đồng. Nhiều khu vực trung tâm Thái Nguyên và Bắc Ninh vẫn ngập sâu, hàng nghìn hộ dân phải di dời, giao thông bị tê liệt.

Ngành điện và viễn thông khẩn trương khắc phục

Mưa lũ làm 550.805 khách hàng bị mất điện tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn. Đến nay 502.000 hộ đã có điện trở lại, còn 48.169 hộ vẫn bị ảnh hưởng, trong đó Bắc Ninh chiếm hơn 29.000.

Tại Thái Nguyên, 32 điểm mạng truyền số liệu cấp 2 vẫn mất kết nối do mất điện, trong khi mạng công cộng đã khôi phục hoàn toàn. Ở Hà Nội, liên lạc các xã Trung Giã, Đa Phúc đã hoạt động bình thường.

Nhiều tuyến đường và khu dân cư tại Thái Nguyên, Bắc Ninh vẫn ngập sâu, chính quyền huy động lực lượng túc trực 24/24 ứng phó, bảo vệ đê điều và hỗ trợ người dân.

Chính phủ cấp 540 tỷ đồng để hỗ trợ 4 địa phương

Chiều 12/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định cấp 400 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp lần hai từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh.

Trước đó, ngày 8/10, Chính phủ đã hỗ trợ 140 tỷ đồng cho các tỉnh này. Tổng cộng đến nay, 540 tỷ đồng đã được phân bổ: Thái Nguyên 300 tỷ, Cao Bằng 80 tỷ, Lạng Sơn 80 tỷ, Bắc Ninh 80 tỷ đồng.

Thủ tướng chỉ đạo các địa phương sử dụng đúng mục đích, minh bạch, công khai, không để xảy ra thất thoát, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp, Môi trường để tổng hợp trình Chính phủ.

Theo: Khai Mở