Bão Fengshen – cơn bão số 12 năm 2025 – dự kiến đi vào Biển Đông trong chiều tối 19/10 với sức gió mạnh dần, có khả năng đạt cấp 11, giật cấp 13, gây mưa lớn ở miền Trung và biển động dữ dội tại khu vực Bắc Biển Đông.
- Pháp đối mặt khủng hoảng: Macron chịu áp lực bầu cử
- Mỹ có thể thiệt hại 15 tỷ USD/tuần nếu chính phủ tiếp tục đóng cửa một phần
- Tin tức thế giới 7-10: Ông Trump dè chừng cấp Tomahawk cho Ukraine
Diễn biến mới nhất của bão Fengshen
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 7h sáng ngày 19/10, tâm bão Fengshen ở khoảng 14,1 độ vĩ Bắc, 121,5 độ kinh Đông, phía đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10, di chuyển theo hướng tây – tây bắc với vận tốc khoảng 20 km/h.
Dự kiến, chiều tối cùng ngày bão sẽ tiến vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 12 của năm 2025. Đến sáng 20/10, vị trí tâm bão khoảng 17,8 độ vĩ Bắc; 117,8 độ kinh Đông, thuộc vùng biển phía đông Bắc Biển Đông, với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.
Đến sáng 21/10, tâm bão có thể ở gần 18,5 độ vĩ Bắc; 113,1 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía đông bắc. Lúc này, sức gió vùng gần tâm bão đạt cấp 10-11, giật cấp 13. Sau đó, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây – tây nam, vận tốc giảm xuống còn khoảng 10 km/h và suy yếu dần khi tiến sâu vào đất liền.
Biển động dữ dội, cảnh báo gió mạnh và sóng lớn
Trong 24-48 giờ tới, vùng biển phía đông Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 2,5-5 m, biển động rất mạnh.
Từ ngày 20-22/10, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, dự kiến có gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, cực kỳ nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động đánh bắt xa bờ.
Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão kết hợp với không khí lạnh từ phía Bắc, khu vực Trung Bộ từ Nghệ An đến Quảng Ngãi sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh.
Lượng mưa phổ biến từ 60-120 mm, có nơi trên 220 mm; riêng từ Nghệ An đến Quảng Trị có thể đạt 40-80 mm, cục bộ trên 150 mm. Cường suất mưa lớn có thể vượt 80 mm trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng ở vùng trũng thấp.
Các chuyên gia nhận định, sự xuất hiện đồng thời của khối không khí lạnh từ phía Bắc khiến hướng đi của bão Fengshen có thể thay đổi phức tạp, di chuyển theo dạng “dích dắc” trên Biển Đông. Mặc dù chưa chắc chắn bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền Việt Nam, song hoàn lưu của nó có thể gây ra mưa lớn kéo dài ở khu vực Trung Trung Bộ.
Chủ động ứng phó, không chủ quan với rủi ro thiên tai
Cơ quan khí tượng khuyến cáo các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi theo dõi sát bản tin dự báo, sẵn sàng các phương án phòng tránh bão, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, người dân vùng ven biển và miền núi. Các địa phương cần khẩn trương kiểm tra hệ thống đê điều, hồ chứa, chuẩn bị phương án sơ tán dân tại các vùng có nguy cơ cao.
Sự xuất hiện của bão Fengshen một lần nữa cho thấy tình hình thiên tai năm 2025 diễn biến phức tạp, khi ảnh hưởng của biến đổi khí hậu khiến các cơn bão có xu hướng mạnh hơn, mưa kéo dài hơn và phạm vi ảnh hưởng rộng hơn.
Theo: Thái Nguyên