Bão Kajiki mạnh cấp 14, gió 166 km/h, dự kiến đổ bộ Thanh Hóa – Nghệ An chiều nay, gây mưa lớn, ngập lụt và nguy cơ thiệt hại nghiêm trọng.
- Phát hiện thi thể không nguyên vẹn gần bờ biển Lâm Đồng
- Bắt giữ khẩn cấp nghi phạm đốt nhà gây thiệt hại lớn ở Cà Mau
- Phá đường dây lừa đảo nghìn tỉ do người Việt cầm đầu ở Campuchia
Bão Kajiki lao nhanh về bờ
Bão Kajiki, với sức gió 166 km/h, cấp 14, giật cấp 17, đang di chuyển tây tây bắc với tốc độ 20 km/h. Sáng nay, tâm bão cách Hà Tĩnh 200 km, bắc Quảng Trị 180 km. Trạm Bạch Long Vĩ ghi nhận gió cấp 7, giật cấp 9, còn Cô Tô báo gió cấp 6, giật cấp 9.
Dự báo đến 16h, bão sẽ vào vùng biển Thanh Hóa – Quảng Trị, trước khi đổ bộ giữa Thanh Hóa và Nghệ An. Đài Nhật Bản dự đoán bão đạt 162 km/h khi vào bờ, trong khi Đài Hong Kong cho rằng bão giữ cường độ 155 km/h. Hướng di chuyển bão chếch nhẹ về phía bắc.
Nhiệt độ mặt biển 30 độ C cung cấp năng lượng mạnh mẽ cho Kajiki. Gió đông bắc và tây nam tạo xoáy khí, giúp bão duy trì sức mạnh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo bão cực kỳ nguy hiểm khi vào đất liền.
Bão Kajiki gây thời tiết khắc nghiệt
Vùng biển Thanh Hóa – Quảng Trị chịu gió cấp 7-9, tăng lên 10-11, gần tâm bão đạt cấp 12-14, giật cấp 17. Sóng biển cao 3-5 m, nước dâng 1-1,8 m tại Thanh Hóa và Nghệ An. Các khu vực ven biển đối mặt nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng.
Mực nước tại Sầm Sơn đạt 3,7-4,2 m, Hòn Dấu từ 3,5-4 m. Mưa lớn 200-400 mm, cục bộ trên 700 mm, dự kiến trút xuống Thanh Hóa – Quảng Trị. Nguy cơ ngập úng đe dọa các tuyến đê, đường ven biển và khu vực cửa sông.
Bắc vịnh Bắc Bộ, gồm Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn, chịu gió cấp 6-7, giật cấp 9. Nam vịnh Bắc Bộ, gồm Bạch Long Vĩ, ghi nhận gió cấp 8-9, giật cấp 11. Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng đối mặt mưa giông lớn, với nguy cơ mưa cục bộ trên 200 mm.
Ứng phó khẩn cấp trước bão Kajiki
Chính phủ ban hành hai công điện, lập Sở chỉ huy tiền phương tại Nghệ An. Thủ tướng họp khẩn với các địa phương để triển khai biện pháp ứng phó. Bộ đội Biên phòng hướng dẫn 59.617 tàu thuyền với 248.840 lao động tìm nơi trú ẩn an toàn.
Tám tỉnh thành, gồm Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, đã cấm biển. Kế hoạch sơ tán 325.570 người được triển khai, với Thanh Hóa di dời 62.600 người, Nghệ An 38.630 người, Hà Tĩnh 16.930 người, Quảng Trị 155.210 người, và Huế 52.180 người.
Nguy cơ thiệt hại tàu thuyền, lồng bè và công trình ven biển rất cao. Chính quyền địa phương gia cố đê, kè, kiểm tra hạ tầng và yêu cầu người dân ở trong nhà, tránh ra ngoài khi bão đổ bộ.
Theo: Khai Mở