Site icon MUC News

Bão Kalmaegi có thể mạnh cấp 14 khi đổ bộ đất liền Đà Nẵng – Khánh Hòa

Hướng di chuyển của bão Kalmaegi (Ảnh: NCHMF).


Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Kalmaegi – cơn bão thứ 13 trên Biển Đông trong năm nay – đang mạnh lên nhanh chóng.

Dự kiến chiều tối 6/11, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa với cường độ cực đại cấp 14, giật cấp 17, gây mưa rất lớn và nguy cơ thiên tai nghiêm trọng tại Trung Bộ.

Bão Kalmaegi di chuyển nhanh, khả năng mạnh thêm khi tiến vào Biển Đông

Lúc 16h ngày 4/11, tâm bão Kalmaegi nằm trên vùng biển phía Tây miền Trung Philippines, cách đảo Song Tử Tây khoảng 770km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 13 (133-149km/h), giật cấp 16.

Trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25km/h. Dự báo rạng sáng 5/11, Kalmaegi sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 13 hoạt động trên khu vực này trong năm 2025 với cường độ cấp 13.

Đến 16h ngày 5/11, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 240km về phía Đông Đông Bắc, đạt cường độ cấp 13-14, giật cấp 17, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Chiều 6/11, vị trí tâm bão dự kiến ở giữa Biển Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 220km về phía Đông Đông Nam, mạnh cấp 14, giật cấp 17 và có khả năng tiếp tục mạnh thêm.

Hướng di chuyển của bão Kalmaegi (Ảnh: NCHMF).

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong ngày 6/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm khu vực đảo Lý Sơn) sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Kalmaegi. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở mức cấp 4 – mức rất nguy hiểm.

Sau khi đổ bộ vào đất liền, bão Kalmaegi dự kiến suy yếu nhanh. Đến 16h ngày 7/11, bão giảm còn áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 6, giật cấp 8, khi di chuyển sâu vào đất liền Nam Lào.

Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, hiện sức gió của bão Kalmaegi khoảng 126km/h, có thể tăng lên 157km/h vào chiều 6/11. Trong khi đó, Đài Khí tượng Hong Kong dự báo bão có thể duy trì sức gió khoảng 155km/h khi tiến vào khu vực Gia Lai.

Trung Bộ đối mặt gió mạnh, sóng lớn và mưa cực đoan

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông sẽ có gió mạnh dần lên cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-11. Gần tâm bão, gió mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão cao 8-10m, biển động dữ dội.

Từ sáng sớm 6/11, vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm khu vực Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11; vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-14, giật cấp 17. Ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Đắk Lắk sóng biển cao 4-6m, gần tâm bão cao 6-8m, có khả năng gây ngập úng tại vùng trũng thấp, sạt lở bờ biển, và làm chậm quá trình thoát lũ.

Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ chịu tác động mạnh của gió lớn, sóng cao, dông lốc và nước biển dâng.

Về lượng mưa, từ ngày 6-7/11, khu vực Đà Nẵng đến Đắk Lắk dự báo có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi vượt 600mm/đợt. Các tỉnh Nam Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng cũng có mưa to đến rất to, lượng mưa 150-300mm/đợt, có nơi trên 450mm/đợt.

Từ ngày 8/11, mưa lớn tại Trung Bộ và Tây Nguyên có xu hướng giảm dần. Riêng từ 7-8/11, khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa dự báo có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa 50-150mm/đợt, cục bộ trên 200mm/đợt.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương cần đặc biệt cảnh giác với nguy cơ dông, lốc, gió giật mạnh xảy ra cả trước và trong thời điểm bão đổ bộ, đồng thời chủ động các phương án ứng phó để giảm thiểu thiệt hại.

Theo: Dân Trí