Bão Kalmaegi đạt cấp 14, giật cấp 17, di chuyển nhanh về Trung Trung Bộ. Đây là cơn bão hiếm gặp trong tháng 11, có thể mạnh đến cấp 15 trước khi đổ bộ; mang theo gió giật dữ dội, sóng cao và mưa lớn diện rộng.
- Cựu quan chức AFF: Đội tuyển Việt Nam xứng đáng dự Asian Cup hơn Malaysia
- Bắt nghi phạm giả làm người bán vé số cướp tiền, đâm hai người trọng thương
- ChatGPT kê đơn thuốc ‘chữa ho, nghẹt mũi’ và lời cảnh báo từ bác sĩ
Bão Kalmaegi hướng vào Trung Trung Bộ, gió giật cấp 17 và mưa cực lớn
Các mô hình dự báo quốc tế đều thống nhất rằng; Kalmaegi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Từ chiều 6/11, gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; kèm sóng cao 7-10 m sẽ xuất hiện trên vùng biển Trung Bộ. Đến tối cùng ngày; ven biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và Quảng Ngãi – Đắk Lắk sẽ có gió cấp 8-12, giật cấp 15; kèm mưa lớn kéo dài.
Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ cao xảy ra gió mạnh; nước dâng 0,3-0,6 m và xói lở bờ biển. Trên đất liền, mưa tập trung từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk; lượng phổ biến 200-300 mm, có nơi trên 500 mm. Địa hình miền Trung vốn dốc và đất đã bão hòa nước khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt cục bộ tăng mạnh.
Chủ động ứng phó sớm để giảm thiểu thiệt hại
Các địa phương từ Quảng Trị đến Khánh Hòa; được khuyến cáo hoàn tất việc kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn trước sáng nay. Chính quyền cần kiểm tra hồ chứa, đê điều, khu vực ven sông; sườn núi có nguy cơ cao để sơ tán dân kịp thời. Người dân tuyệt đối không ra khơi, không di chuyển qua vùng nước xiết, cần chuẩn bị lương thực, nước sạch; pin dự phòng và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng.
TS Kiên nhấn mạnh: “Kalmaegi là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có thể gây mưa cực lớn. Không chủ quan là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trong 2-3 ngày tới.”
Theo: VnExpress

