Bão Kalmaegi được nhận định là cơn bão có cường độ rất mạnh, hoàn lưu rộng, với gió giật dữ dội ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk. Đường đi và mức độ nguy hiểm của bão tương tự hai cơn bão lịch sử Damrey năm 2017 và Molave năm 2020.
- Ca phẫu thuật 4 giờ cắt 6 bộ phận ổ bụng cứu sống bệnh nhân 62 tuổi
- Sạt lở đất vùi lấp 6 căn nhà, cứu sống một người dân
- Nước lũ dâng cao, Huế và Đà Nẵng tái ngập trong đêm
Hoàn lưu rộng, gió giật cực mạnh, sóng biển cao đến 10m
Ông Khiêm, đại diện cơ quan khí tượng, cho biết bão Kalmaegi có hoàn lưu rộng và gió mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển miền Trung – Tây Nguyên. Chính quyền và người dân cần tiếp tục theo dõi vì cường độ, hướng di chuyển và lượng mưa có thể biến động trong những ngày tới.
Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 9–11, vùng gần tâm bão cấp 12–14, giật cấp 17; sóng biển cao 8–10m, biển động dữ dội. Từ gần sáng 6/11, vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (gồm đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 8–11, vùng gần tâm bão cấp 12–14, giật cấp 17. Các khu vực ven biển từ Huế đến Đắk Lắk có thể ghi nhận nước dâng 0,3–0,6m.
Dự báo mưa cực lớn, nhiều nơi trên 600mm/đợt
Từ chiều tối 6/11, ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Đắk Lắk sẽ có gió mạnh dần lên cấp 8–9, vùng gần tâm bão cấp 10–12, giật cấp 15. Ở phía Tây Quảng Ngãi và Gia Lai, gió cũng tăng lên cấp 6–8, giật cấp 10.
Theo chuyên gia khí tượng, từ ngày 6–7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to 200–400mm/đợt, cục bộ trên 600mm. Các tỉnh từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa phổ biến 150–300mm, nơi cao nhất trên 450mm. Từ ngày 8/11, mưa có xu hướng giảm, song nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất vẫn ở mức cao.
Cảnh báo nguy cơ lốc xoáy, giông mạnh và mưa lớn cục bộ
Các chuyên gia cảnh báo, do hoàn lưu bão rộng và cường độ lớn, khu vực miền Trung – Tây Nguyên cần đề phòng hiện tượng giông, lốc, gió giật mạnh xảy ra cả trước và trong khi bão đổ bộ.
Ngoài ra, nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 200mm/3 giờ có thể gây ra tình trạng lũ quét, sạt lở ở vùng núi và ngập sâu ở đô thị thấp trũng.
Theo: Vietnamnet

