Bão Kalmaegi cấp 12-13 giật 15 tốc bay mái nhà cấp 4 từ 17h-19h 6/11 ở Gia Lai, Đăk Lăk; hàng chục gia đình mất trú ẩn, cầu cứu MXH, cứu hộ chưa tiếp cận.
- HLV Mourinho có nguy cơ bị sa thải sau hơn 1 tháng dẫn dắt Benfica
- Ăn rau lang 3 lần mỗi tuần ổn định đường huyết ngừa ung thư
- Cướp biển Somalia tấn công tàu dầu Hellas Aphrodite bằng súng chống tăng
Gia đình mất nơi trú ẩn giữa bão
Chị Ngọc Hoa (đường Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn Nam, Gia Lai) bị gió thổi bay toàn bộ mái tôn lúc 17h 6/11. 5 người phơi mưa gió, điện mất, sóng chập chờn. Chị đăng cầu cứu MXH, sau 30 phút hàng xóm nhà kiên cố nhận trú tạm. Gia đình chạy đội mưa, bỏ lại tài sản, dự đợi bão tan về dọn dẹp.
Chị Nguyễn Thị Hoa (42 tuổi, thôn Phú Dương, Xuân Yên, Đăk Lăk) chèn túi nước, gạch lên mái từ sáng nhưng 19h30 mái bếp bay, gạch vỡ. 9 người tụ giữa nhà, buộc dây thừng ghì mái. Lo cho 3 trẻ nhỏ, chị cầu cứu MXH. Lốc xoáy tan sau 10 phút, nhà còn lại xộc xệch, không biết xoay xở đêm nay.
Anh Gia Nghĩa (xóm 15, Háo Lễ, Tuy Phước Bắc, Gia Lai) mất toàn bộ mái lúc 19h. Gia đình ôm mũ bảo hiểm đứng hiên 5 m2 – phần kiên cố duy nhất. Mái tôn bếp bay từ 17h, đồ đạc cuốn. Trần nhựa, mái phòng khách-ngủ bay quá nửa. Mẹ vừa xuất viện khóc vì sợ. Gọi cứu hộ nhưng chưa tiếp cận.
Tác động bão và ứng phó địa phương
Gió bão xô đổ chậu xi măng đường Phạm Văn Đồng (Sông Cầu, Đăk Lăk); tốc mái phường Xuân Yên, Xuân Thịnh, Xuân Đài. Ông Nguyễn Hùng Tân (Chủ tịch UBND Tuy Phước Bắc) nhận nhiều cuộc gọi cầu cứu từ tối 6/11. Lực lượng duy trì liên lạc, hướng dẫn trú tại chỗ, tiếp cận khi gió giảm.
Bão đổ bộ Bình Định – Phú Yên cũ cấp 12-13 giật 15; gió giật cấp 10-12, mạnh nhất Hoài Nhơn (Bình Định), Lý Sơn (Quảng Ngãi). Mưa 40-80 mm, cục bộ >200 mm từ Huế – Khánh Hòa; dự báo 200-400 mm ngày 6-7/11, nguy cơ lũ quét, sạt lở.
Theo:VnExpress

