Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, bão số 10 đang di chuyển với tốc độ 30-35km/h – gần gấp đôi tốc độ trung bình. Hà Tĩnh được cảnh báo nguy cơ rất cao trở thành điểm đổ bộ trực tiếp, với sức gió cấp 10-12, giật cấp 13-14, gây nguy hiểm đặc biệt.
- Google ra gói AI giá rẻ tại Việt Nam
- Mỹ coi Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu
- Miền Bắc gồng mình trước bão số 9: Mưa lớn, lũ quét rình rập
Tâm bão ở phía Nam quần đảo Hoàng Sa
Hồi 19h ngày 27/9, vị trí tâm bão số 10 ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, cách TP Đà Nẵng khoảng 460km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15.
Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30-35km/h, phạm vi ảnh hưởng rộng và có khả năng gây tác động tổng hợp: gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.
Biển Hà Tĩnh sắp bước vào giai đoạn nguy hiểm
Dự báo từ đêm 27/9, vùng biển Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m. Gần sáng 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng cao 5-7m, biển động dữ dội, đe dọa tàu thuyền và công trình ven biển.
Nước dâng do bão tại các xã/phường ven biển như Đan Hải, Tiên Điền, Lộc Hà, Thạch Khê, Thiên Cầm, Kỳ Anh… có thể đạt 0,5-1,5m, nguy cơ ngập tuyến đê, đường ven biển và cửa sông.
Nguy cơ mưa lũ, gió mạnh trên đất liền
Từ chiều 28/9, vùng núi Hà Tĩnh như Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê có gió mạnh cấp 5-6, tăng dần lên cấp 7-8, giật cấp 9-10. Vùng đồng bằng, ven biển như Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh… gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14, có thể gây thiệt hại nặng cho nhà cửa, cây cối và hệ thống điện.
Từ tối 27/9 đến ngày 29/9, Hà Tĩnh có khả năng mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ trên 500mm. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.
Theo: Báo Hà Tĩnh