Site icon MUC News

Bão số 15 mạnh lên nhanh, Biển Đông dậy sóng dữ dội

ội, sóng cao nguy hiểm và đe dọa khu vực phía Bắc Trường Sa trong nhiều ngày tới

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão số 15, sáng 26/11 (Ảnh: Chụp màn hình Tạp Chí Tri Thức)


Bão số 15 Koto tiếp tục mạnh lên và đổi hướng trên Biển Đông, gây gió giật dữ dội, sóng cao nguy hiểm và đe dọa khu vực phía Bắc Trường Sa trong nhiều ngày tới

Bão Koto đổi hướng liên tục, tăng tốc và mở rộng vùng nguy hiểm

Bão số 15 Koto di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 khi nằm cách đảo Song Tử Tây khoảng 440 km về phía Đông. Đến sáng 27/11, bão được dự báo đổi sang hướng Tây Tây Bắc và tiến gần Song Tử Tây chỉ còn 170 km, đồng thời tăng cường độ lên cấp 10, giật cấp 13.

Sang ngày 28/11, bão chuyển hướng Tây Tây Nam, duy trì tốc độ 5–10 km/h và tiếp tục mạnh thêm lên cấp 11, giật 14. Vùng nguy hiểm được cảnh báo mở rộng đáng kể khiến khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc Trường Sa đối mặt với mức rủi ro thiên tai cấp 3, có thể kéo dài tới cuối ngày 29/11.

Dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 15 lúc 8h ngày 26/11 (Ảnh: Chụp màn hình Tạp Chí Tri Thức)

Biển Đông dậy sóng 6–9 m, gió giật cấp 14 đe dọa mạnh từ 27–28/11

Khu vực giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc của đặc khu Trường Sa, đang ghi nhận gió mạnh cấp 6–7 và đặc biệt nguy hiểm gần tâm bão với gió mạnh cấp 8–10, giật cấp 13. Sóng biển tại đây cao từ 4–6 m, có nơi có thể đạt 6–8 m khi bão mạnh lên.

.Từ ngày 27–28/11, thời điểm bão đạt cấp 11, giật cấp 14, sóng biển dự kiến tăng lên mức 7–9 m, gây ra tình trạng biển động cực mạnh. Các tàu thuyền di chuyển qua khu vực được cảnh báo đối mặt với nguy cơ dông, lốc xoáy và gió mạnh bất thường, đe dọa trực tiếp đến an toàn hàng hải và hoạt động đánh bắt trên biển.

Hai kịch bản đổ bộ, miền Trung có thể hứng mưa lớn cuối tháng 11

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, cho biết bão số 15 nhiều khả năng đạt cường độ mạnh nhất khi quét qua khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa với sức gió cấp 10–11, giật 13–14, trước khi hướng về đất liền.

Trong các kịch bản được phân tích, kịch bản có xác suất cao nhất là bão sẽ đi vào khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng trong khoảng 28–30/11, với cường độ khoảng cấp 8 khi tiếp cận đất liền. Nếu kịch bản này xảy ra, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng sẽ đối mặt với một đợt mưa lớn diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, ngập úng cục bộ và sạt lở đất tại các vùng núi, nhất là những nơi đã mưa kéo dài trước đó.

Theo: Tạp Chí Tri Thức