Site icon MUC News

Bão số 3 gây ngập hơn 100.000 ha lúa, hàng loạt tuyến đê bị sạt lở nghiêm trọng

Bão số 3 đổ bộ vào đất liền từ Ninh Bình đến Thanh Hóa, gây mưa lớn kéo dài, làm ngập úng trên 100.000 ha lúa, sạt lở nhiều tuyến đê, ảnh hưởng nặng nề tới sản xuất và đời sống người dân khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai cập nhật lúc 17h ngày 22/7, bão số 3 đã chính thức đổ bộ vào đất liền qua khu vực từ Ninh Bình đến Thanh Hóa, mang theo mưa lớn và gió giật mạnh, gây ngập úng nghiêm trọng và sạt lở đất trên diện rộng.

Mưa lớn và lũ dâng cao khắp miền Bắc và Bắc Trung Bộ

Từ tối 21/7 đến chiều 22/7, nhiều địa phương ghi nhận lượng mưa lớn kỷ lục. Tại ven biển Thanh Hóa, lượng mưa phổ biến từ 200mm đến 350mm, cao nhất tại Sầm Sơn lên đến 374mm. Nghệ An cũng ghi nhận mưa lớn, như tại Châu Nga có lượng mưa 308mm. Nhiều tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ có mưa dao động 50mm – 150mm.

Dự báo trong đêm 22/7 đến sáng 23/7, mưa vẫn tiếp diễn tại Thanh Hóa và Nghệ An với lượng mưa phổ biến 50mm – 100mm, có nơi trên 200mm; Phú Thọ và Sơn La cũng có mưa cục bộ 40mm – 80mm, nơi cao nhất trên 120mm.

Nhiều con sông vượt báo động III, hàng loạt đê sạt lở

Do mưa kết hợp với thủy triều, mực nước tại các trạm cửa sông, ven biển từ Hải Phòng đến Ninh Bình vượt mức báo động III. Đặc biệt, mực nước sông Chu tại Cửa Đạt lúc 16h ngày 22/7 đạt 28,93m (trên báo động I gần 1m), còn sông Cả tại Mường Xén vượt báo động III.

Tình trạng sạt lở đê điều xảy ra tại nhiều nơi. Tại Hà Nội, đoạn đê hữu Cầu qua xã Đa Phúc bị nứt dài 20m. Ở Thanh Hóa, mái đê tả Cùng (xã Hoằng Châu) bị sạt hai đoạn tổng dài 65m. Ninh Bình ghi nhận mái đê bối Nam Quần Liêu (xã Nghĩa Sơn) sạt 5m, hiện đã được gia cố tạm thời.

Thiệt hại nặng nề về nông nghiệp và nhà ở

Mưa bão làm tốc mái 79 ngôi nhà tại Nghệ An. Đặc biệt, ngành nông nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng với 107.217 ha lúa bị ngập úng. Trong đó, Hưng Yên có 26.000ha, Ninh Bình 74.017ha và Thanh Hóa 7.200ha. Các địa phương đang tích cực vận hành trạm bơm tiêu úng nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Hơn 12.000 người được sơ tán an toàn

Trước diễn biến phức tạp của bão, các tỉnh thành đã chủ động sơ tán tổng cộng 12.485 người. Trong đó có 11.756 người sơ tán tránh bão tại Quảng Ninh (2.052 người), Hải Phòng (4.994 người) và Ninh Bình (4.710 người). Ngoài ra, 729 người tại Thanh Hóa và Nghệ An được sơ tán khẩn cấp do nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất.

Bão đang suy yếu nhưng nguy cơ lũ quét, sạt lở vẫn cao

Đến chiều tối 22/7, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, do lượng mưa còn kéo dài, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ vẫn rất cao. Các địa phương đang khẩn trương thống kê thiệt hại và triển khai biện pháp ứng phó mưa lũ sau bão.

Theo: Nhân Dân