Hơn 190 vị trí giao thông trên cả nước bị ách tắc do ảnh hưởng bão số 3, riêng Nghệ An và Sơn La chịu thiệt hại nghiêm trọng về hạ tầng.
- Cảnh báo sốt xuất huyết Dengue bùng phát mạnh: Đừng nhầm với cúm
- Người dân Điện Biên mất trắng đàn trâu bò vì sói hoang tấn công ban đêm
- Văn hóa giao thông khi đi xe máy: Đừng chờ bị phạt
Giao thông tê liệt nghiêm trọng sau bão số 3
Theo báo cáo mới nhất từ Cục Đường bộ Việt Nam, tính đến sáng ngày 28/7, toàn quốc vẫn còn hơn 190 điểm ách tắc giao thông do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 3. Trong đó, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và cầu treo bị sạt lở, hư hỏng nặng, gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.
Sơn La: Quốc lộ 4G bị chia cắt hoàn toàn
Tại tỉnh Sơn La, đoạn từ Km95 đến Km113 trên Quốc lộ 4G đi qua hai xã Huổi Một và Sốp Cộp bị sạt trượt ta luy dương và ta luy âm, khiến giao thông bị tê liệt từ trưa 27/7. Dự kiến đến ngày 30/7/2025 mới có thể thông xe trở lại. Hiện tại, lực lượng thi công đã thông tuyến từ Km99+300 đến Km100+500, tuy nhiên đoạn từ Km100+500 đến Km106 vẫn đang bị chia cắt.
Nghệ An: Gần 200 điểm sạt lở, nhiều cầu treo bị cuốn trôi
Nghệ An là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất với tổng cộng 184 vị trí bị sạt trượt ta luy dương và âm. Cụ thể, 129 điểm trên hai tuyến Quốc lộ 7 và Quốc lộ 16; 55 điểm nằm trên các tuyến tỉnh lộ 543, 543D, 543C. Đáng chú ý, 6 cầu treo tại các xã Mường Quàng, Tương Dương và Lượng Minh đã bị sập hoặc cuốn trôi hoàn toàn, gây cô lập nhiều bản làng vùng cao.
Thời tiết còn diễn biến phức tạp, tiếp tục ứng phó khẩn cấp
Hiện nay, mưa vẫn rải rác trên nhiều tuyến quốc lộ, cao tốc và đường địa phương. Bộ Xây dựng đã yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục rà soát, thống kê các vị trí hư hỏng, đồng thời nhanh chóng triển khai phương án khắc phục.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Công điện yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả do lũ quét, sạt lở đất tại Sơn La và các địa phương bị ảnh hưởng, đồng thời chủ động các biện pháp phòng chống thiên tai tiếp theo.
Huy động toàn lực khôi phục hạ tầng thiết yếu
Bộ trưởng Bộ Xây dựng được giao nhiệm vụ chỉ đạo trực tiếp công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Trọng tâm là nhanh chóng sửa chữa các công trình hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế và giáo dục để đảm bảo đời sống ổn định cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng.
Diễn biến thời tiết cực đoan vẫn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ, các lực lượng chức năng cần tập trung cao độ để vừa khắc phục hậu quả trước mắt, vừa chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian tới. Người dân tại các vùng có nguy cơ sạt lở cần theo dõi sát thông tin cảnh báo để đảm bảo an toàn.
Theo: Báo Tin tức