Site icon MUC News

Bão số 5 mạnh lên đầu cấp 14, giật cấp 17, khi đổ bộ gió có thể tương đương Yagi

Ảnh mây vệ tinh bão số 5 lúc 15h chiều 24-8 (Ảnh: NCHMF)

Chiều 24-8, bão số 5 tiếp tục mạnh lên, đạt cấp 14, giật cấp 17, được đánh giá tương đương bão Yagi 2024 và mạnh hơn Doksuri 2017. Với hoàn lưu rộng, bão gây mưa cực lớn từ Bắc Bộ đến Trung Bộ, đặc biệt nguy cơ ngập lụt, lũ quét diện rộng ở Thanh Hóa – Quảng Trị.

bão số 5 mạnh kỷ lục, tương đương yagi 2024

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 15h ngày 24-8, tâm bão số 5 cách Hà Tĩnh 460 km về phía Đông Đông Nam, cách Quảng Trị 400 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 13-14 (134-166 km/h), giật cấp 17 – tăng nhanh chỉ trong 24 giờ.

Dự báo trong chiều tối và đêm nay, bão tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 20 km/h và khả năng mạnh thêm. Một số dự báo cho rằng bão có thể đạt cấp 15, song xác suất không cao.

Khoảng trưa đến chiều mai, tâm bão có khả năng đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị, trọng tâm là Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Khi đổ bộ, bão duy trì sức gió cấp 13-14, giật cấp 16, gây gió dữ dội tại khu vực ven biển.

Ông Hoàng Phúc Lâm, phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thông tin chiều 24-8 (Ảnh: C.TUỆ)

mưa lớn diện rộng, sóng biển cao tới 10m

Hoàn lưu mây bão số 5 bao trùm nhiều tỉnh, từ chiều 24-8 đã gây mưa ở đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội. Trên biển, từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ) gió tăng dần lên cấp 10-11, gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 16. Sóng biển cao phổ biến 5-7m, vùng gần tâm bão tới 10m, biển động dữ dội.

Trên đất liền, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 14-15. Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình cũng có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9. Ven biển từ Hải Phòng đến Bắc Quảng Trị dự báo có nước dâng 0,5-1,5m, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp.

nguy cơ ngập lụt, lũ quét đặc biệt lớn

Từ nay đến hết ngày 26-8, bão số 5 gây mưa đặc biệt lớn tại trung du; đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế. Lượng mưa phổ biến 100-150 mm, cục bộ trên 250 mm. Riêng từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, lượng mưa dự báo 200-400 mm, có nơi trên 700 mm.

Nguy cơ ngập lụt diện rộng được cảnh báo tại Thanh Hóa; Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. Nhiều sông lớn dâng cao: sông Bưởi, sông Mã (Thanh Hóa);sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, sông La (Hà Tĩnh); sông Gianh, Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Hương, sông Bồ (Thừa Thiên Huế). Một số nơi có khả năng vượt báo động 3.

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ lũ quét; sạt lở đất rất cao ở vùng núi Bắc Bộ và Trung Bộ; đặc biệt là khu vực từ Thanh Hóa đến Huế. Người dân cần chủ động ứng phó; di dời khỏi vùng trũng thấp, ven sông suối và khu vực có nguy cơ sạt lở.

Thủ tướng đã yêu cầu các địa phương ven biển:

Khuyến cáo: Người dân hạn chế ra đường trong thời điểm bão đổ bộ; đề phòng gió giật mạnh, sóng lớn và nguy cơ ngập lụt sâu.

Theo: tuoitre.vn