Site icon MUC News

Bắt 4 người cấu kết làm giả giấy tờ chiếm đất rừng phòng hộ tại đặc khu Phú Quốc

Bắt 4 người cấu kết làm giả giấy tờ chiếm đất rừng phòng hộ tại đặc khu Phú Quốc

Bốn bị can vừa bị bắt tạm giam trong đường dây cấu kết làm giả hồ sơ đất rừng phòng hộ để chiếm đoạt tài sản tại đặc khu Phú Quốc. (Ảnh: Chụp màn hình báo VnExpress).

Công an tỉnh An Giang vừa bắt giữ thêm 4 đối tượng trong vụ án Võ Thành Lợi lừa đảo chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng thông qua việc làm giả hồ sơ đất tại Phú Quốc.

Nhóm đối tượng lập hồ sơ giả chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng tiền bán đất

Ngày 6/2, cơ quan điều tra tỉnh An Giang đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Thành, Lâm Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Văn Vũ và Nguyễn Hữu Vĩnh. Nhóm người này bị cáo buộc đã cấu kết chặt chẽ với Võ Thành Lợi, một nghi phạm trước đó đã bị bắt giữ, để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn tại khu vực đặc khu Phú Quốc,. Theo hồ sơ vụ việc, các đối tượng đã cùng nhau dàn dựng các giấy tờ nguồn gốc đất không có thật để lừa bán cho một khách hàng lớn tuổi nhằm lấy tiền chia nhau.

Trước khi các đồng phạm bị sa lưới, vào cuối năm 2025, Võ Thành Lợi đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về sử dụng đất đai. Mở rộng vụ án, cảnh sát cho biết từ năm 2023, Lợi cùng nhóm Thành, Hạnh, Vĩnh, Vũ đã âm mưu chiếm dụng các thửa đất tại khu phố Ông Lang, vốn thuộc xã Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc. Dù trước đó Lợi từng bị chính quyền địa phương xử phạt hành chính về hành vi chiếm đất, nhưng đối tượng vẫn tiếp tục thực hiện các thủ đoạn tinh vi hơn để trục lợi bất chính.

Hành vi của nhóm này tập trung vào việc hợp thức hóa các thửa đất thuộc quyền quản lý của Vườn quốc gia Phú Quốc vốn là đất rừng phòng hộ. Bằng cách tạo dựng các đơn xin xác nhận và móc nối với cán bộ cơ sở cũ, các bị can đã biến đất công thành đất cá nhân để rao bán trái phép trên thị trường. Với số tiền chiếm đoạt được xác định lên tới gần 20 tỷ đồng, đây được xem là một trong những vụ án chiếm dụng đất đai có tính chất đặc biệt nghiêm trọng tại địa bàn đặc khu.

Thủ đoạn lùi thời gian và ký xác nhận khống để hợp thức hóa đất rừng

Để bộ hồ sơ giả có vẻ ngoài hợp lệ, nhóm của Lợi đã lập các đơn xin xác nhận sử dụng đất và đưa cho ông Lê Văn Tiền, nguyên Trưởng ấp Ông Lang, ký tên và đóng dấu xác nhận. Điểm mấu chốt trong thủ đoạn này là việc các đối tượng chủ động lùi thời gian trên các giấy tờ về những năm 2000-2001. Mục đích của việc làm này là nhằm tạo ra một lịch sử khai khẩn và sử dụng đất lâu dài, từ đó lừa dối người mua về tính pháp lý của các thửa đất rừng phòng hộ vốn không được phép chuyển nhượng.

Sau khi có được bộ hồ sơ được đóng dấu xác nhận của Ban ấp, các bị can đã tiến hành chào bán các thửa đất này cho một phụ nữ 62 tuổi. Do tin tưởng vào nguồn gốc đất được xác nhận bởi cán bộ địa phương, nạn nhân đã chuyển cho nhóm của Lợi số tiền khổng lồ trước khi phát hiện ra toàn bộ diện tích này thuộc quyền quản lý của nhà nước. Vụ việc chỉ được đưa ra ánh sáng khi các cơ quan chức năng tiến hành rà soát hiện trạng sử dụng đất và phát hiện các dấu hiệu làm giả tài liệu một cách có hệ thống.

Hiện tại, Thượng tá Mai Phương Nam, đại diện cơ quan điều tra tỉnh An Giang, xác nhận đơn vị đang tiếp tục mở rộng vụ án để xử lý triệt để những người có liên quan. Công an tỉnh cũng đã phát đi thông báo kêu gọi những cá nhân liên quan đến đường dây này sớm ra trình diện để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, các nạn nhân khác của nhóm đối tượng này được đề nghị liên hệ trực tiếp với cơ quan công an để phối hợp cung cấp thông tin và giải quyết theo đúng trình tự tố tụng.

Theo: VnExpress