Một gia đình tại Ninh Bình vừa thoát khỏi bẫy lừa đảo tiền chuộc sau khi con gái đi lạc và bị kẻ xấu mạo danh bắt cóc để tống tiền qua mạng xã hội
- Giá vật liệu xây dựng: Cú sốc tăng giá làm nghẹt thở thị trường nhà đất
- Xe SH bỏ quên tại Lễ hội đền Tả Phủ tìm thấy chủ
- Ca sĩ Siu Black: Sự trở lại sân khấu sau thời gian điều trị bệnh
Bắt cóc online và áp lực đòi tiền chuộc từ kẻ lạ
Sáng ngày 16/03, cháu N.T.H.Y, 13 tuổi, trú tại xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh bất ngờ rời nhà từ sớm. Khi không thấy con đâu, gia đình đã huy động người thân tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Lo lắng cho sự an toàn của con, gia đình đã lập tức trình báo sự việc với cơ quan chức năng địa phương.
Sự việc trở nên căng thẳng hơn khi đến khoảng 19 giờ cùng ngày, gia đình nhận được tin nhắn từ một số lạ. Đối tượng này yêu cầu gia đình phải chuyển ngay 15 triệu đồng để chuộc người. Kẻ nặc danh còn đe dọa sẽ đưa cháu bé vào miền Nam nếu gia đình không thực hiện đúng các yêu cầu về tiền bạc.
Trong trạng thái hoảng loạn, gia đình chị L. đã có ý định thực hiện theo yêu cầu của kẻ xấu để cứu con. Tuy nhiên, công an địa phương đã kịp thời có mặt để trấn an tâm lý và ngăn chặn việc chuyển tiền trái phép. Họ nhận định đây là một kịch bản lừa đảo nhắm vào những gia đình có người thân đang mất tích.
Hành trình tìm kiếm cháu bé và sự thật về tin nhắn
Qua rà soát kỹ thuật, cơ quan chức năng xác định số điện thoại gửi tin nhắn tống tiền chỉ là một sim rác. Các dấu hiệu cho thấy đây là vụ lừa đảo bằng hình thức “bắt cóc online” vốn đang diễn biến phức tạp. Lực lượng chức năng khuyên gia đình giữ bình tĩnh và tuyệt đối không chuyển tiền cho những kẻ lạ mặt này.
Song song với việc ngăn chặn vụ lừa đảo, các tổ công tác tiếp tục mở rộng địa bàn tìm kiếm cháu bé. May mắn thay, đến 21 giờ 30 tối cùng ngày cháu Y. đã được tìm thấy ngay trên địa bàn xã Khánh Thiện. Cháu bé trong tình trạng sức khỏe ổn định và nhanh chóng được đưa về đoàn tụ cùng người thân.
Sự việc là lời cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng sự cố của các gia đình để trục lợi bất chính. Người dân cần đề cao cảnh giác trước các thông tin đe dọa tống tiền qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Khi có sự việc tương tự xảy ra, việc phối hợp với cơ quan chức năng là giải pháp an toàn và hiệu quả nhất.
Theo: Báo Dân trí

