Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá, bắt giữ nhóm cướp xe máy gồm 8 thanh thiếu niên, trong đó có người mới 15 tuổi, giả danh công an để chiếm đoạt xe của một thanh niên 17 tuổi trong đêm.
- Pha thoát hiểm trong gang tấc của phóng viên Hàn Quốc ở Campuchia
- Thắng bại tại tâm – cuối năm 2025, tuổi Tý gặp vận tiểu hao vì quá căn ke
- Thông tin mới vụ bệnh viện bị phản ánh chậm cấp cứu khiến bệnh nhân tử vong
Giả danh công an, cướp xe máy của thanh niên 17 tuổi
Ngày 19/10, Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự 8 thanh thiếu niên để điều tra hành vi cướp tài sản. Nạn nhân là anh N.T.Đ. (17 tuổi, trú xã An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).
Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h ngày 12/10, tại tuyến tránh Quốc lộ 91 thuộc xã Bình Mỹ (huyện Châu Phú, An Giang), anh Đ. đang đứng xem nhóm thanh niên tụ tập đua xe thì bất ngờ bị một nhóm đi trên nhiều mô tô áp sát, chặn đầu.
Nhóm này tự xưng là “công an”, yêu cầu kiểm tra giấy tờ rồi bất ngờ chiếm đoạt xe máy của nạn nhân, nhanh chóng tẩu thoát về hướng thành phố Châu Đốc.
Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã khẩn trương khoanh vùng, truy xét và chỉ sau chưa đầy 48 giờ đã bắt giữ toàn bộ 8 đối tượng khi đang lẩn trốn tại TP Cần Thơ.
Nhóm cướp khai giả danh công an để dễ chiếm đoạt tài sản
Các nghi phạm bị bắt giữ gồm: Phạm Minh Phương, Phan Tấn Điền (21 tuổi); Phạm Minh Nhật, Nguyễn Hữu Khánh (20 tuổi); Nguyễn Trường Sơn (19 tuổi); Nguyễn Thái An (18 tuổi); Nguyễn Trần Anh Tuấn (16 tuổi) và Đoàn Hùng Thiên (15 tuổi) — tất cả đều trú tại An Giang.
Tại cơ quan điều tra, nhóm khai nhận: ban đầu tụ tập đuổi nhau để “trả đũa” nhóm đua xe khác. Khi thấy anh Đ. dừng xe bên đường, nhóm nảy sinh ý định giả danh công an để “bắt xe” rồi chiếm đoạt. Sau khi cướp được xe, chúng tháo rời phụ tùng và chở về Cần Thơ tiêu thụ.
Theo công an, hành vi của nhóm thể hiện sự liều lĩnh, có tổ chức và có tính toán, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự khu vực.
Cơ quan điều tra cho biết, vụ án là hồi chuông cảnh báo về tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, sử dụng mô tô phân khối lớn và dễ bị lôi kéo vào hành vi phạm pháp.
Đáng chú ý, các đối tượng đều trong độ tuổi học sinh, sinh viên hoặc vừa nghỉ học, thiếu sự giám sát của gia đình. Việc giả danh công an để phạm tội không chỉ xâm phạm tài sản của người dân mà còn làm mất uy tín lực lượng chức năng, gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng.
Tăng cường tuyên truyền và xử lý nghiêm hành vi giả danh công an
Theo các chuyên gia pháp lý, hành vi giả danh công an để chiếm đoạt tài sản có thể bị xử lý theo Điều 168 Bộ luật Hình sự về Tội cướp tài sản, với khung hình phạt lên tới 20 năm tù.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không dễ tin vào người tự xưng là công an mà không có giấy tờ, thẻ ngành. Khi bị kiểm tra, người dân có quyền yêu cầu xuất trình giấy tờ hợp lệ để đảm bảo đúng quy định.
Bên cạnh đó, các gia đình cần chú trọng giáo dục, định hướng thanh thiếu niên tránh xa tệ nạn đua xe trái phép và các nhóm bạn xấu. Chính quyền địa phương cũng nên tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến đường dễ phát sinh đua xe, nhằm ngăn chặn nguy cơ phạm tội từ sớm.
Theo: Dân trí