Site icon MUC News

Bắt quả tang người nước ngoài dùng trạm BTS giả phát tán tin nhắn lừa đảo

BTS giả

Thiết bị BTS giả mạo do người nước ngoài truy nhập vào mạng thông thông tin di động, phát tán tin nhắn quảng cáo, lừa đảo. (Ảnh: Viet Times)

Các đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi, đặt trạm BTS giả trong vali du lịch, liên tục thay đổi mã vùng, di chuyển đến nơi đông người để phát tán tin nhắn quảng cáo, lừa đảo mà không bị phát hiện

Phát hiện dấu hiệu BTS giả tại Hà Nội

Chiều 6/11, Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang một đối tượng người nước ngoài sử dụng thiết bị BTS giả để phát tán tin nhắn lừa đảo.

Trước đó, vào lúc 16h45 ngày 3/11/2025, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I nhận được thông tin nghi ngờ có thiết bị BTS giả hoạt động trên địa bàn TP Hà Nội.

Ngay sau đó, lực lượng kỹ thuật đã phối hợp với Bộ Công an và Công an TP Hà Nội tiến hành xác minh, sử dụng thiết bị chuyên dụng để truy tìm nguồn phát sóng bất thường.

Bắt quả tang đối tượng dùng thiết bị BTS giả

Đến 19h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt quả tang một người nước ngoài đang vận hành thiết bị BTS giả nhằm truy nhập vào mạng thông tin di động và phát tán hàng loạt tin nhắn quảng cáo, lừa đảo người dùng.

Đại diện Cục Tần số vô tuyến điện cho biết, thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi. Chúng đặt thiết bị BTS giả trong vali du lịch, liên tục thay đổi mã vùng (TAC – Tracking Area Code) để tránh bị phát hiện.

Phạm vi phát sóng của thiết bị nhỏ, thường được di chuyển đến khu vực đông người như trung tâm thương mại, khu dân cư nhằm che giấu hoạt động.

Cảnh báo thủ đoạn mới trong phát tán tin nhắn rác

Theo Cục Tần số vô tuyến điện, đây là một trong những vụ việc đầu tiên ghi nhận đối tượng sử dụng hình thức BTS giả di động để lừa đảo tại Việt Nam.

Trước đó, cơ quan này cũng đã phối hợp cùng lực lượng công an phát hiện nhiều vụ sử dụng thiết bị BTS giả tại các địa phương khác, chủ yếu phục vụ mục đích phát tán tin nhắn rác, quảng cáo hoặc giả mạo ngân hàng, tổ chức tài chính.

Cơ quan chức năng cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác, không truy cập vào đường link trong các tin nhắn lạ, đồng thời báo ngay cho nhà mạng hoặc công an nếu nghi ngờ có dấu hiệu gian lận, lừa đảo qua tin nhắn.

Theo: VietTimes