Site icon MUC News

Bắt quả tang xe chở hơn 1.200 iPhone lậu qua cao tốc Móng Cái

Khởi tố 7 bị can vận chuyển trái phép 1.217 iPhone qua biên giới Quảng Ninh, tổng trị giá hơn 9 tỉ đồng.

Hứa Văn Ngọc cùng lô iPhone bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ. (Ảnh minh họa: MUC)

Công an TP Quảng Ninh vừa khởi tố 7 bị can liên quan đường dây vận chuyển 1.217 chiếc iPhone đã qua sử dụng từ Trung Quốc về Việt Nam, với tổng trị giá hơn 9 tỷ đồng.

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, theo Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, đêm 29/8, tại Trạm thu phí cao tốc Hải Phòng – Móng Cái, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang Hứa Văn Ngọc (SN 1984, trú phường Móng Cái 1, Quảng Ninh) đang vận chuyển số lượng lớn điện thoại không có hóa đơn, chứng từ.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng xác định số hàng gồm 1.217 chiếc iPhone đã qua sử dụng. Ngọc khai được thuê vận chuyển điện thoại từ Trung Quốc về Việt Nam với tiền công 80.000 đồng/chiếc.

Đường dây vận chuyển được phân chia nhiều khâu

Theo lời khai bước đầu, Hứa Văn Ngọc không trực tiếp đưa hàng qua biên giới mà thuê Lê Văn Thông (SN 1984, trú xã Hải Sơn, Quảng Ninh) tổ chức khâu trung chuyển.

Thông tiếp tục chỉ đạo 5 người khác trực tiếp bốc vác, đưa điện thoại qua khu vực bờ sông biên giới rồi tập kết vào nội địa. Việc phân chia thành nhiều khâu giúp các đối tượng hạn chế sự liên quan trực tiếp giữa từng mắt xích trong đường dây.

Tuyến cao tốc Hải Phòng – Móng Cái là trục giao thông kết nối các tỉnh phía Bắc với khu vực cửa khẩu biên giới. Trong khi đó, địa bàn Móng Cái có hệ thống sông biên giới, được các đường dây vận chuyển hàng lậu lợi dụng để đưa hàng điện tử đã qua sử dụng từ Trung Quốc vào nội địa.

Vụ án tại Quảng Ninh cũng không phải trường hợp duy nhất. Hồi tháng 7, một đường dây tại Lào Cai bị phát hiện với thủ đoạn tương tự, vận chuyển hàng trăm chiếc iPhone cũ từ Trung Quốc rồi phân phối về nhiều tỉnh, thành phía Bắc.

Đáng chú ý, số tiền công 80.000 đồng cho mỗi chiếc điện thoại được vận chuyển đặt ra khoảng cách lớn với giá trị của cả lô hàng hơn 9 tỷ đồng. Những người trực tiếp bốc vác, vận chuyển phải đối diện với trách nhiệm hình sự nếu bị phát hiện, trong khi việc hưởng lợi từ toàn bộ đường dây còn phụ thuộc vào vai trò của các mắt xích khác.

Việc khởi tố 7 bị can cho thấy đường dây được tổ chức qua nhiều khâu, từ người thuê vận chuyển đến nhóm trực tiếp đưa hàng qua khu vực biên giới. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của từng người và truy tìm các đối tượng liên quan.

Một chiếc iPhone cũ chỉ mang lại khoản tiền công chưa đến 100.000 đồng cho người vận chuyển, nhưng hành vi đưa hàng trái phép qua biên giới có thể kéo theo trách nhiệm hình sự.

Nguyễn Lan (tổng hợp)