Site icon MUC News

Bé 2 tuổi nguy kịch vì uống nhầm dầu đèn: Cảnh báo sai lầm gây nôn khi sơ cứu

ThS.BS Trần Thị Mỹ Hạnh – Khoa Điều trị tích cực Nội khoa thăm khám cho bé H.Đ (Ảnh: Tri Thức và Cuộc Sống)


Bé 2 tuổi ở Hà Nội suy hô hấp nặng sau khi uống nhầm dầu đèn. Cha mẹ móc họng gây nôn khiến dầu tràn vào phổi, làm tình trạng bé nguy kịch

Suy hô hấp nặng sau khi uống nhầm dầu đèn

Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bé H.Đ, 2 tuổi, ngụ tại Hà Nội, trong tình trạng khó thở, tím tái và suy hô hấp nặng. Trước đó, bé đã uống nhầm dầu đèn được gia đình đặt dưới đất gần khu vực vui chơi. Khi phát hiện sự việc, người nhà lập tức móc họng để gây nôn, khiến tinh dầu tràn vào đường thở và làm tình trạng của trẻ diễn tiến nhanh hơn.

Tại cơ sở y tế gần nhà, bé được hỗ trợ thở oxy nhưng không đáp ứng, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, các bác sĩ phải đặt nội khí quản, cho thở máy và theo dõi sát sao vì trẻ có dấu hiệu suy hô hấp ngày càng nặng.

Dầu đèn là chất độc dễ gây viêm phổi hóa chất

Theo các bác sĩ, dầu đèn thuộc nhóm hydrocarbon dễ bay hơi nên rất dễ xâm nhập vào phổi khi trẻ nôn ói. Khi hít phải, chất này gây viêm phổi hóa chất, tổn thương phế nang, dẫn đến suy hô hấp cấp, rối loạn tim mạch và thậm chí ảnh hưởng thần kinh. Đây là lý do trẻ dù uống lượng nhỏ vẫn có thể rơi vào tình trạng nguy kịch.

Sau bốn ngày điều trị tích cực, trẻ đã qua cơn nguy hiểm, được rút ống nội khí quản và tự thở trở lại. Tuy nhiên, phổi vẫn cần được theo dõi lâu dài để phát hiện sớm di chứng.

Các loại chai dầu thắp đèn có màu sắc bắt mắt, đựng trong những chai nhựa quen thuộc khiến trẻ nhầm lẫn (Ảnh: Tri Thức và Cuộc Sống)

Sai lầm phổ biến Gây nôn khiến tình trạng nặng hơn

Không ít phụ huynh vẫn cho rằng gây nôn là cách xử lý đúng khi trẻ uống nhầm hóa chất. Tuy nhiên, với dầu đèn hoặc các sản phẩm dễ bay hơi như xăng, dầu hỏa, dung môi, việc gây nôn khiến chất độc theo dịch nôn tràn sâu vào phổi, gây hít sặc và biến chứng nhanh.

Bác sĩ cảnh báo: tuyệt đối không móc họng, không cho trẻ uống nước, sữa hay bất kỳ dung dịch nào để pha loãng độc chất. Đây đều là những hành động làm gia tăng nguy cơ tổn thương phổi.

Cách xử trí và phòng tránh tai nạn hiệu quả

Khi trẻ uống nhầm dầu đèn, cha mẹ cần đặt trẻ ở tư thế ngồi hoặc nửa nằm nửa ngồi, giữ bình tĩnh và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất. Nếu có thể, mang theo chai dầu đèn hoặc nhãn sản phẩm để bác sĩ xác định loại hóa chất.

Tai nạn uống nhầm dầu đèn thường xảy ra do gia đình bảo quản sai cách: đặt dầu ở nơi thấp, đựng trong chai nước, hoặc để gần khu vực trẻ chơi. Phụ huynh cần cất dầu đèn và hóa chất trên cao, trong tủ có khóa, dán nhãn rõ ràng và không sử dụng chai lọ quen thuộc để đựng. Đồng thời, nên giáo dục trẻ không tự ý uống bất kỳ chất lỏng nào khi chưa được phép của người lớn.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 4 trường hợp ngộ độc dầu đèn, trong đó 3 trẻ bị suy hô hấp nặng. Những vụ việc này là lời nhắc nhở mạnh mẽ về việc bảo vệ trẻ khỏi các nguy cơ tiềm ẩn trong sinh hoạt hằng ngày.

Theo: Tri Thức và Cuộc Sống