Bệnh nhi H.H.M.Q, 6 tuổi ở Huế, nhập viện trong tình trạng tím tái, SpO₂ chỉ đạt 82%. Bác sĩ xác định cháu bị dị dạng động – tĩnh mạch phổi phải, tiến hành can thiệp bít dò, hiện đã ổn định và được xuất viện sau khi hồi phục tốt.
- Vì sao Bộ GD-ĐT khẳng định đình chỉ học chỉ làm đứt gãy quá trình giáo dục
- Chung cư Hà Nội đắp bao cát ngăn hầm xe ngập
- Mưa lớn ở Hà Nội khiến hàng loạt chuyến bay đình trệ
Diễn biến nhập viện
Trước đó, cháu bé xuất hiện cơn tím tái, lịm người sau khi ăn phô mai. Sau khi được cấp cứu ở tuyến dưới, cháu được chuyển lên Trung tâm Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế. Khi nhập viện, trẻ gầy, môi tím, ho và khó thở nhẹ. Kết quả chụp CT 512 lát cắt và siêu âm cho thấy tại thùy dưới phổi phải xuất hiện dị dạng động – tĩnh mạch phổi (AVM) với đường kính khoảng 6,5 mm, chiều dài 20 mm, gây viêm vùng phổi nghiêm trọng.
Can thiệp mạch thành công
Sau khi ổn định viêm phổi, vào ngày 26/9, ê kip đa chuyên khoa gồm các bác sĩ Đột quỵ – Can thiệp, Nhi Tim mạch, Gây mê hồi sức tiến hành thủ thuật bít dò qua đường tĩnh mạch đùi. Họ dùng Coil kết hợp Onyx dưới màn huỳnh quang để đóng lỗ dò. Kết quả chụp mạch xác định lỗ dò đã bị bít hoàn toàn, độ bão hòa oxy tăng từ 82% lên 96%.
Sau ba ngày theo dõi, bệnh nhi tỉnh táo, không còn khó thở, ăn uống và vận động bình thường, được cho xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt.
Ý nghĩa & cảnh báo từ ca bệnh
Dò động – tĩnh mạch phổi là dị dạng mạch máu rất hiếm, có thể dẫn tới thiếu oxy máu, đột quỵ, xuất huyết phổi, suy tim hoặc tử vong nếu không can thiệp kịp thời. Phương pháp can thiệp bít dò qua da được xem là giải pháp tối ưu: ít xâm lấn, hồi phục nhanh và rủi ro thấp hơn so với mổ mở.
Trường hợp bệnh nhi M.Q càng nhấn mạnh vai trò của chẩn đoán sớm khi có triệu chứng tím tái, khó thở không rõ nguyên nhân. Việc kết hợp giữa các chuyên khoa và kỹ thuật can thiệp hiện đại đã mang lại kết quả tốt cho bệnh nhi.
Theo: VOV