Sáng 6/4 tại An Giang, bé trai 4 tuổi bị đạn ná bắn chim găm vào sọ khi đang chơi, hiện được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM để lấy dị vật.
- Thời tiết hôm nay: Cả nước “đổ lửa”, nắng nóng gay gắt diện rộng
- Nam thanh niên thoát chết khi xe máy bị tàu hỏa hất văng
- Đà Nẵng: Cảnh giác trước tin giả bắt cóc trẻ em trên mạng xã hội
Diễn biến tai nạn và quá trình cấp cứu
Sự việc xảy ra vào sáng ngày 6/4 khi bé H.L.Đ., 4 tuổi, trú tại huyện Phú Quốc, tỉnh An Giang, đang cùng nhóm bạn chơi đùa với ná bắn chim. Trong lúc nghịch ngợm, một viên đạn đã vô tình bắn trúng vùng đầu của bé, khiến gia đình phải lập tức đưa em đến cơ sở y tế địa phương để sơ cứu. Do tính chất vết thương quá nguy hiểm và vượt quá khả năng điều trị tại chỗ, bệnh nhi nhanh chóng được chuyển lên tuyến trên tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, bé Đ. nhập viện Nhi đồng 2 trong tình trạng vùng mắt phải và đầu bị sưng nề kèm theo những cơn đau dữ dội. Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận một vết thương dài khoảng 6mm ở mi dưới mắt phải, cùng hiện tượng rách kết mạc và xuất huyết củng mạc. Đồng tử bên phải của bé đã giãn đến 4mm và phản ứng rất yếu với ánh sáng, cho thấy tổn thương nghiêm trọng bên trong.
Các chuyên gia y tế đã nhanh chóng thực hiện đánh giá sâu về mức độ tổn thương ở ổ mắt và xác định vị trí viên đạn so với các mạch máu lớn nội sọ. Kết quả chụp CT scan cho thấy có không khí trong hốc mắt và một dị vật kim loại hình cầu đường kính 5mm nằm trong xương bướm, sát màng não thùy thái dương. Trước tình thế khẩn cấp, ê-kíp trực đã quyết định phẫu thuật mở hộp sọ ngay trong đêm để lấy dị vật ra ngoài.
Bé trai bị đạn ná găm vào sọ và những cảnh báo y tế
Bệnh nhi đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài hai giờ đồng hồ để các bác sĩ lấy ra một viên bi sắt kích thước 5mm. Sau khi thực hiện xong thủ thuật, bé trai đã dần tỉnh táo trở lại, bắt đầu ăn uống được và các triệu chứng đau nhức hay sưng mắt đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, đội ngũ y tế vẫn phải theo dõi sát sao để kiểm soát các nguy cơ nhiễm trùng có thể xảy ra sau ca mổ.
Mặc dù dị vật đã được loại bỏ, nhưng tương lai về thị lực của bé Đ. vẫn còn là một dấu hỏi lớn do những tổn thương nặng ở nhãn cầu và võng mạc. Bác sĩ Lê Hoàng Hùng từ Khoa Ngoại Thần kinh nhấn mạnh rằng nếu không được phẫu thuật kịp thời, bệnh nhi có thể đối mặt với viêm xương bướm hoặc áp xe nội sọ. Những biến chứng này không chỉ gây khó khăn cho việc điều trị mà còn có tỷ lệ tử vong rất cao đối với trẻ nhỏ.
Theo thống kê từ Bệnh viện Nhi đồng 2, mỗi năm đơn vị này thường xuyên tiếp nhận các ca tai nạn tương tự do trẻ em sử dụng súng tự chế hoặc ná bắn chim. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ tiếp xúc với các vật dụng có tính sát thương cao và cần giám sát trẻ chặt chẽ trong quá trình vui chơi. Nhà trường và gia đình cũng cần phối hợp nhắc nhở trẻ em tránh xa các loại đồ chơi nguy hiểm để ngăn ngừa những sự cố đáng tiếc.
Theo: Báo Dân trí

